COVID-19: Trung Quốc không còn ca nhiễm mới trong nước

Sáng 19-3, Trung Quốc đại lục thông báo ngày 18-3 là lần đầu tiên quốc gia này không có trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 trong nước kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát vào cuối năm 2019.

Tuy nhiên, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc vẫn có thêm 34 ca nhiễm mới về từ nước ngoài, theo South China Morning Post.

Trung Quốc không có ca nhiễm mới trong nước. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hồ Bắc - nơi dịch bệnh xuất hiện đầu tiên cũng ghi nhận không có trường hợp nhiễm mới cả ở trong nước hoặc từ nước ngoài trở về.

Cũng trong ngày 19-3, số ca tử vong mới đã giảm xuống còn một con số với chỉ tám trường hợp, đưa tổng số người tử vong do dịch COVID-19 ở nước này lên 3.245. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính số ca nhiễm mới từ nước ngoài trở về thì Trung Quốc đại lục đến sáng nay đã có 80.928. Trong khi đó, 70.420 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm