CSGT điều tiết lưu thông 1 chiều qua cầu Rạch Miễu, giảm ùn tắc

(PLO)- Cầu Rạch Miễu liên tục bị ùn ứ kéo dài trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2-9, lực lượng CSGT Công an hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp điều tiết cho lưu thông một chiều qua cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2-9, dòng người và phương tiện ồ ạt trở lại TP.HCM làm việc khiến giao thông qua cầu Rạch Miễu ùn ứ nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, lượng phương tiện lưu thông hướng Bến Tre đi Tiền Giang bắt đầu tăng dần trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2- 9 năm nay.

Nhiều phương tiện bị ùn ứ tại khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu chiều 4-9. Ảnh: Đ.HÀ

Nhiều phương tiện bị ùn ứ tại khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu chiều 4-9. Ảnh: Đ.HÀ

Từ khoảng 12 giờ 55 phút đến 16 giờ ngày 4-9, lượng phương tiện tăng cao, dòng xe bị ùn ứ trên QL60 đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu. Lực lượng CSGT hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp điều tiết, nhiều lần chặn dòng phương tiện phía Tiền Giang đi Bến Tre, ưu tiên cho lưu thông một chiều hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang để giải phóng lượng phương tiện tránh tình trạng ùn ứ kéo dài.

Theo dự báo của lực lượng chức năng, tình trạng ùn tắc giao thông tại cầu Rạch Miễu hôm nay sẽ còn kéo dài đến tối cùng ngày. Ảnh: Đ.HÀ

Theo dự báo của lực lượng chức năng, tình trạng ùn tắc giao thông tại cầu Rạch Miễu hôm nay sẽ còn kéo dài đến tối cùng ngày. Ảnh: Đ.HÀ

Trong khi đó, trên tuyến QL1 từ miền Tây hướng về TP.HCM đoạn qua tỉnh Tiền Giang, dòng phương tiện lưu thông đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm.

Trung tá Nguyễn Trường Kỳ, Trường trạm kiểm soát giao thông Trung Lương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, ô tô và xe máy lưu thông trên tuyến QL1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang đông đúc, tuy nhiên mật độ lưu thông vẫn ổn định, không xảy ra ùn ứ.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, trong kỳ nghỉ lễ 2-9, lực lượng CSGT trực 24/24 điều tiết giao thông tránh tình trạng ùn ứ kéo dài. CSGT được bố trí tại nhiều “điểm nóng” như: Ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, ngã ba An Thái Trung, vòng xoay Trung Lương; vòng xoay Thân Cửu Nghĩa dẫn vào cao tốc TP. HCM- Trung Lương; nút giao cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với QL30 và QL60; cầu Rạch Miễu.

QL1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang thông thoáng ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2-9

QL1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang thông thoáng ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2-9

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang chia sẻ, nhờ có cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận lưu thông đến nay đã góp phần giảm tải cho tuyến QL1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm