CSGT nhắc nhở trước khi đổ đèo, xe vẫn lật

Đêm 21-2, container biển số 64C-048.96 chạy hướng Bắc-Nam do lái xe Nguyễn Văn Sang (40 tuổi, ở Đồng Tháp) điều khiển, trên xe còn có phụ xe là Phạm Hữu Phước (30 tuổi, ở Đồng Tháp) chuẩn bị qua đèo Lò Xo.

Tổ tuần tra CSGT trực tại đèo thấy biển số xe ngoại tỉnh nên dừng, nhắc nhở lái xe phải cẩn trọng, cho xe chạy chậm khi xuống đèo vì tài xế chưa quen đường, đèo rất nguy hiểm.

Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, xe đang xuống đèo trên quốc lộ 14, đến Km 1419 (đoạn thuộc xã Đắk Man, Đắk Glei, Kon Tum) thì bất ngờ bị lât nghiêng làm lái xe và phụ xe bị thương (gãy tay, chân) kẹt cứng trong cabin. 

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi (Kon Tum) có mặt kịp thời cùng người dân địa phương dùng thiết bị cứu hộ cưa hộ lan, phá cửa xe đưa tài xế và phụ xe đưa đi cấp cứu. 

Trung tá Nguyễn Ích Hòa, Trạm trưởng Trạm CSGT Ngọc Hồi, cho biết CSGT đã nhắc nhở nhưng tài xế chủ quan, xảy ra tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm