Cử tri Cần Thơ hỏi về trách nhiệm chủ đầu tư dự án chậm triển khai

(PLO)- Cử tri gửi tới đại biểu HĐND Cần Thơ nhiều băn khoăn về tình hình giải ngân chậm các dự án đầu tư công trên địa bàn, cũng như hiện tượng thiếu thuốc khám, chữa bệnh BHYT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND Cần Thơ giữa năm, hôm nay, 7-6, một số cử tri quận Ninh Kiều đã có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, gửi gắm trực tiếp với những đại biểu mà mình bầu ra.

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri các phường An Cư, Thới Bình, Cái Khế. Ảnh: NHẪN NAM

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri các phường An Cư, Thới Bình, Cái Khế. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Ngô Thành Tiếng, phường Thới Bình bày bỏ băn khoăn về công tác triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho Cần Thơ, thể hiện qua tình hình giải ngân các dự án trên địa bàn đang rất chậm.

“Để thực hiện hiệu quả các nghị quyết trên thì việc giải ngân các dự án đang và sẽ triển khai là rất quan trọng. Nhưng 5 tháng đầu năm 2022, TP mới giải ngân 13,22%, tôi cho là rất chậm. Tôi băn khoăn đến cuối năm TP giải ngân hết hay không” – ông Tiếng nêu và cho rằng cần chỉ rõ đơn vị nào, nguyên nhân tại sao, trách nhiệm đến đâu trong việc này.

Cử tri Ngô Thành Tiếng phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Ngô Thành Tiếng phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời trong hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết đã giao Sở KH&ĐT rà soát các dự án trên địa bàn, trong đó có quận Ninh Kiều để phân loại tiến độ các dự án, qua đó có giải pháp cụ thể. Đối với dự án chậm triển khai mà do nhà thầu không đủ năng lực thực hiện thì chính quyền sẽ kiên quyết thu hồi, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong vùng dự án.

Ông Trường điểm danh một số dự án chỉnh trang đô thị, có sử dụng vốn ODA đang chậm triển khai trên địa bàn Ninh Kiều, như đường Hoàng Quốc Việt, cầu Trần Hoàng Na, kè sông Cần Thơ. Ông cho biết thời gian qua TP đã chỉ đạo nhiều giải pháp khắc phục nhưng đến nay chưa có chuyển biến tích cực, ảnh hưởng đời sống người dân trong vùng dự án.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trả lời một số nội dung cử tri nêu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: KC

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trả lời một số nội dung cử tri nêu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: KC

Theo người đứng đầu Cần Thơ, sau phiên giải trình ngày 3-6, các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư đã thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tồn tại để tập trung đẩy nhanh các dự án này. TP cũng lập 4 tổ công tác để tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kịp thời giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo các quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

“Bên cạnh đó, đối với cán bộ là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là chủ dự án, TP đã có văn bản quy định, dự án nào triển khai chậm, không đúng tiến độ, không đạt yêu cầu thì sẽ xem xét kiểm điểm, kỷ luật hoặc không tính thi đua đối với người đứng đầu cơ quan chủ dự án” – ông Trường cho hay.

Cử tri Trần Thị Yến (Khu Dân cư 91B) phản ánh về tình hình thuốc khám BHYT phát cho dân rất ít ỏi, trong khi bán lẻ ở các quầy thuốc trong bệnh viện vẫn có. Ngoài ra, bà còn phản ánh thái độ của viên chức phường An Hòa khi tiếp xúc giải quyết công việc của người dân.

Cử tri Trần Thị Yến phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Trần Thị Yến phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

“Ra chợ mua rau người ta còn hỏi cô muốn mua gì. Còn ở đây, vào UBND phường An Hòa, các cháu còn nhỏ tuổi mà không có phép lịch sự, không chào hỏi, không có thái độ niềm nở. Tôi vào cửa số 1 thì chỉ sang cửa số 3, tôi mang cửa số 3 thì ở đây lại bảo tôi mang sang cửa số 1. Nói như Tổng Bí thư là “nếu không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm”. Tôi đề nghị việc này phải chấn chỉnh lại” – bà Yến nói.

Về ý kiến này, ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Cần Thơ đề nghị phường An Hòa có văn bản chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục vấn đề thái độ của viên chức. Nói thêm về việc này, ông Nhân cho rằng sau thời gian tập trung cho phòng, chống dịch thì công việc dồn về địa phương rất nhiều. Nhưng dù thế nào thì khi tiếp xúc với người dân viên chức vẫn phải giữ thái độ niềm nở.

Về khám BHYT không có thuốc, ông Nhân cho biết thuốc cấp khi khám BHYT được mua sắm thông qua đấu thầu tập trung, trong đó có sự tham gia của Sở Y tế. Vừa qua một loạt lãnh đạo các Sở Y tế bị kỷ luật, các gói thầu phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Đấu thầu tập trung đang vướng nên một số nơi giao về bệnh viện tự mua sắm. Trung ương cũng đã có chỉ đạo chấn chỉnh việc này để không làm gián đoạn cung cấp thuốc…

Ông Nhân cho biết đây sẽ là vấn đề mà tổ đại biểu HĐND sẽ có ý kiến để chính quyền Cần Thơ sớm có chỉ đạo giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm