Cục Lãnh sự xác minh cô gái bị nhốt ở Trung Quốc

Ngày 2-4, cô gái tên là NLPT (19 tuổi, quê huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đã liên hệ với PV báo Pháp Luật TP.HCM cầu cứu khẩn cấp về việc cô đang bị gia đình chồng phía Trung Quốc nhốt tại một địa điểm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và đang rất lo sợ.

Liên lạc với chúng tôi, T. cho biết: Cô được một người hứa đưa sang Trung Quốc lấy chồng và gia đình đã nhận của người dẫn mối 80 triệu đồng. Sau khi đi “chui” sang nước bạn, cô xin về nhưng bị lấy hết giấy tờ tùy thân, bị đưa vào một căn phòng và có người canh gác. Cô đã báo tin cho mẹ và nhờ mẹ tìm cách đưa về.

Còn mẹ cô T. cho biết: Cách nay nửa tháng, một cô gái cùng xã có chồng bên Trung Quốc đã đưa con bà sang nước bạn để mai mối lấy chồng. “Liên tiếp trong hai ngày qua T. đã lén gọi về nhà khóc lóc, cho biết bị lừa bán cho một gia đình ở Trung Quốc. Khi biết T. có ý định bỏ trốn, gia đình người Trung Quốc đã thu hộ chiếu, đe dọa sẽ chặt chân, tay” - mẹ cô T. cho hay.

Theo bà, người mai mối đã lấy của gia đình người Trung Quốc 450 triệu đồng và họ đang nhốt con gái bà vì sợ bỏ trốn.

Chúng tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin (địa chỉ mà T. cung cấp là đang bị nhốt) cho Công an huyện Bắc Bình. Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc với mẹ cô T. ghi lời khai để triển khai điều tra vụ việc và có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu cô gái.

Chiều 3-4, PV Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp thông tin về sự việc trên đến Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đại diện đơn vị này cho biết sẽ chuyển thông tin trên cho Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Cùng ngày, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết đã có công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để xác minh, làm rõ. “Ngay sau khi có thông tin chính thức về vụ việc, Cục Lãnh sự sẽ cung cấp cho Pháp Luật TP.HCM” - đại diện cơ quan này thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm