Cuộc gặp giữa 2 ông Kim và Pompeo 'có hiệu quả và tuyệt vời'

Ngày 7-10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến sang Triều Tiên lần thứ tư để bàn chuyện giải trừ hạt nhân. Tại Bình Nhưỡng ngày 7-10, ông Pompeo đã có cuộc gặp với lãnh  đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 8-10, ông Kim đã mô tả cuộc gặp giữa ông và ông Pompeo “có hiệu quả và tuyệt vời”.

“Ông Kim Jong-un thể hiện sự hài lòng về các cuộc nói chuyện có thu hoạch và tuyệt vời với ông Mike Pompeo, khi hai bên hoàn toàn hiểu được quan điểm lẫn nhau và cùng trao đổi quan điểm” - theo KCNA.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: KCNA

“Cùng với ông Mike Pompeo, ông Kim Jong-un đánh giá cao diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên, giải thích chi tiết các đề xuất xử lý vấn đề giải trừ hạt nhân và các lo ngại của cả hai bên, cũng như trao đổi các quan điểm tích cực” - KCNA cho biết.

Ông Kim nói ông tin hai nước sẽ tiếp tục đối thoại dựa trên “sự tin tưởng sâu sắc giữa hai lãnh đạo hai nước”, thể hiện sự biết ơn về việc ông Trump đã chân thành nỗ lực thực hiện thỏa thuận hai ông đã ký tại thượng đỉnh lần đầu hồi tháng 6, KCNA cho biết.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết hai bên đã thống nhất sẽ tổ chức các cuộc đối thoại cấp làm việc chuẩn bị cho thượng đỉnh Triều-Mỹ càng sớm càng tốt.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 7-10 cũng cho biết ông Kim và ông Pompeo đã đồng ý sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh nữa giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump càng sớm càng tốt, bàn khả năng để Mỹ giám sát các bước hành động của Triều Tiên tiến tới giải trừ hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) và phái đoàn Triều Tiên tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa, trái) và phái đoàn Mỹ tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) và phái đoàn Triều Tiên tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa, trái) và phái đoàn Mỹ tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: KCNA

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7-10 cho biết ông Kim đã mời các thanh sát viên đến điểm thử hạt nhân Punggye-ri để xác nhận nó đã được xóa bỏ không thể khôi phục. KCNA không đề cập vấn đề này.

Ông Pompeo ngày 7-10 nói rằng chuyến đi thứ tư của ông đến Triều Tiên là “một bước nữa” tiến tới giải trừ hạt nhân và ông đã có “cuộc đối thoại tốt đẹp, có hiệu quả” với ông Kim, tuy nhiên vẫn nhấn mạnh còn nhiều thứ phải làm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) mời tiệc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa, trái) tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phải) mời tiệc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa, trái) tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: KCNA

Lần gần nhất ông Pompeo sang Triều Tiên là vào tháng 7, sau chuyến đi này Triều Tiên lên án ông là có kiểu “ngoại giao bắt nạt”. Ông Pompeo không gặp ông Kim trong chuyến đi này.

Chuyến đi của ông Pompeo đến Bình Nhưỡng Nhưỡng là diễn biến đáng chú ý khi trước đó không lâu Mỹ còn chỉ trích Triều Tiên không đáp ứng các yêu cầu của mình về kiểm kê kho vũ khí hạt nhân, hay phải có các bước đi không thể đảo ngược từ bỏ kho vũ khí này vốn đe dọa Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm