Cưỡng chế nhà xây không phép của cựu giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định

(PLO)- Lực lượng chức năng TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cưỡng chế tháo dỡ bốn ngôi nhà xây dựng không phép của các cán bộ, đảng viên. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-1, thông tin với PLO, ông Đoàn Thanh Bình, Đội trưởng Đội trật tự đô thị TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho hay lực lượng chức năng đang cưỡng chế phá dỡ các công trình lấn chiếm, xây dựng không phép của ông Nguyễn Tân, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định tại khu vực 5, phường Quang Trung.

Đây là công trình lấn chiếm đất công, xây dựng không phép mà UBND tỉnh Bình Định yêu cầu phải xử lý dứt điểm.

xây dựng
Lực lượng chức năng TP Quy Nhơn cưỡng chế, phá dỡ ngôi nhà xây dựng không phép của gia đình cựu giám đốc Sở Ngoại vụ. Ảnh: THU DỊU

Theo đội trật tự đô thị TP Quy Nhơn, trong đợt này, lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ bốn công trình vi phạm lấn chiếm, xây dựng không phép và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với các căn nhà; trong đó có căn nhà của ông Nguyễn Tân, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Công trình này từng bị cưỡng chế tháo dỡ một phần, đến nay lại tiếp tục bị cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ.

lấn chiếm
Ngoài khu nhà tiền chế, trong diện tích này còn có ngôi nhà đổ bê tông đã từng bị tháo dỡ một phần. Ảnh: THU DỊU

Như PLO phản ánh, năm 2023, UBND phường Quang Trung, TP Quy Nhơn rà soát các các công trình xây dựng kiên cố trái phép trên khu đồi thuộc núi Suối Trầu, phát hiện bốn công trình xây dựng nhà ở không phép, trong đó có nhà của ông Tân.

Quang Trung
Lực lượng chức năng tháo dỡ ngôi nhà. Ảnh: THU DỊU

Thời điểm đó, ông Tân nói gia đình ông mua lại 5.000 m2 đất từ người khác. Ông xây dựng một căn nhà cấp bốn khoảng 50 m2 trên diện tích đất rẫy. Tuy nhiên, sau đó gia đình ông đổ bê tông công trình nên bị phạt hành chính và bị tháo dỡ phần bê tông của căn nhà.

DSC08462.JPG
Trong đợt này, lực lượng chức năng phường Quang Trung tập trung phá dỡ các công trình vi phạm của cán bộ, đảng viên. Ảnh: THU DỊU

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, cho biết chỉ riêng tại tổ 49, khu vực 5 có đến 158 căn nhà xây dựng không phép. Hầu hết nguồn gốc đất các ngôi nhà này là đất đồi núi các hộ dân tự chiếm đất, sang nhượng bằng giấy tờ viết tay qua nhiều nhiều người.

"Trong đợt này, UBND phường tháo dỡ bốn căn nhà là đảng viên, cán bộ đã nghỉ hưu để làm gương. Phường sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP Quy Nhơn cưỡng chế tháo dỡ các trường hợp đã có nhà cửa"- bà Yến thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm