Cướp giật của phượt thủ trên đèo Hải Vân

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 21-11, chị Nguyễn Thanh Tú (quê Hà Nội) cùng nhóm bạn chạy xe máy lên đèo Hải Vân ngắm cảnh.

Trên đường chạy từ đỉnh đèo xuống TP Đà Nẵng, chị Tú ngồi sau xe máy và dùng điện thoại di động iPhone 6S chụp ảnh.

Lúc này, Hoàng điều khiển xe máy biển số 73V2-7536 đi cùng chiều, thấy chị Tú cầm điện thoại đắt tiền nên áp sát cướp giật rồi bỏ chạy.

Cướp giật của phượt thủ trên đèo Hải Vân ảnh 1
Hoàng tại cơ quan công an

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an quận Liên Chiểu đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, truy bắt.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày thì bắt được Hoàng khi người này đang bỏ trốn ra Huế. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận hành vi của mình và giao nộp lại tang vật là chiếc điện thoại cho nữ du khách.

Ngoài ra, Hoàng còn khai nhận vào ngày 18-11 cũng tại đỉnh đèo Hải Vân, anh ta đã cướp chiếc iPhone 6 của một nữ du khách nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm