Cướp giật không thành, quay qua cướp xe ở quận 7

Ngày 27-10, Công an quận 7, TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, truy xét nhóm cướp tài sản đôi nam nữ xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 25-10, anh Nguyễn Cao Tr. (24 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy biển số 66S1-242.61 chở bạn gái là Phạm Thu Tr. (23 tuổi, quê Cà Mau) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ đường Mỹ Khánh về đường C1.

Thiếu niên sau đó bị các bảo vệ khu Phú Mỹ Hưng khống chế giao nộp công an. Ảnh: HT

Khi đến ngã ba đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bính (phường Tân Phong, quận 7) thì bị bốn người đi trên hai xe máy áp sát giật túi xách của chị Tr. khiến phương tiện loạng choạng ngã xuống đường.

Sau đó nhóm này dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp xe máy rồi tháo chạy. Đúng lúc đó, các nhân viên bảo vệ khu phố Mỹ Hưng phát hiện nên phân công truy đuổi.

Lực lượng bảo vệ truy đuổi theo chiếc xe Dream biển số 51M4-6111 hướng Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương. Khi đến trước hẻm 362 Nguyễn Văn Linh thì hai bảo vệ áp sát khiến hai tên cướp bỏ xe chạy bộ.

Lực lượng bảo vệ khống chế bắt được một người, người còn lại chạy thoát.

Tại cơ quan công an, người này khai tên là Nguyễn Nhật Th. (15 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), tham gia vụ cướp còn có anh ruột.

Lực lượng chức năng sau đó đã mời gia đình đến làm việc và kêu gọi các thành viên trong nhóm cướp ra đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm