Cứu bệnh nhân gãy xương cánh chậu hiếm gặp

Các bác sĩ đã phối hợp với giáo sư người Pháp Rene D. Esser bóc tách phần xương gãy để nắn chỉnh khớp háng và xương cánh chậu, sau đó đặt nẹp vít để ép hai mảng xương gãy lại với nhau. Hiện tại, chân trái bệnh nhân đã có thể nhúc nhích được.

Đây là một trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân cùng lúc gãy cả xương chậu và khớp háng. Thông thường, nếu không được sơ cứu tạm thời, 80% bệnh nhân sẽ chết trong vòng 2-3 tiếng sau chấn thương do mất máu và chấn thương nội tạng kết hợp.

Y.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm