Cựu chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo

(PLO)- Bị cáo Phạm Đình Cự tuổi cao, mắc nhiều bệnh phải chữa trị, quá trình công tác nhận nhiều giấy khen và đã khắc phục hậu quả nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-4, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự (cựu chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) và bị cáo Đỗ Duy Vinh (cựu giám đốc Sở Tài chính) cùng 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX nhận định rằng các bị cáo đã thành khẩn khai báo, quá trình điều tra đã khắc phục hơn 10 tỉ đồng thiệt hại. Bị cáo Cự tuổi cao, mắc nhiều bệnh phải chữa trị. Vụ án xảy ra đã lâu, quá trình công tác nhận nhiều giấy khen nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định

Phú Yên.jpg
Bị cáo Phạm Đình Cự (ngồi) và Đỗ Duy Vinh tại tòa. Ảnh: MINH TOÀN

Tại phiên tòa, bị cáo Cự có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên được HĐXX cho phép ngồi trong quá trình xét xử.

Ngay câu hỏi đầu tiên của HĐXX về hành vi của mình như cáo trạng nêu, bị cáo Cự cho biết đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc mới biết mình đã sai.

“Bị cáo ý thức được sai phạm của mình như cáo trạng. Bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra” - bị cáo Cự nói.

“Biết sai sao vẫn làm?” - HĐXX hỏi. Trả lời, cựu chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng thời điểm đó kinh tế tỉnh Phú Yên khó khăn, do vậy bị cáo rất muốn phát triển kinh tế cả tỉnh nói chung và ở đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa nói riêng.

Tương tự, bị cáo Vinh cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. “Bị cáo rất hối hận vì những sự việc xảy ra. Bị cáo cũng đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại nên mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt” - bị cáo Vinh trình bày.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, quá trình điều tra đã khắc phục thiệt hại.

"Bị cáo Cự tuổi cao, mắc nhiều bệnh phải chữa trị. Vụ án xảy ra đã lâu, quá trình công tác nhận nhiều giấy khen nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định” - HĐXX phân tích.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên mức án như VKSND tỉnh Phú Yên đề nghị.

Theo bản án sơ thẩm, dự án Trung tâm kinh doanh dược, mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên do Công ty Pymepharco làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Phú Yên giao đất có thu tiền sử dụng đất từ tháng 9-2007 và bàn giao đất trên thực địa tháng 9-2007. Đến tháng 1-2013, doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai 2003.

Từ tháng 11-2012 đến 1-2013, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở Tài chính biết thửa đất số 76, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183 m2 thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa được UBND tỉnh giao đất cho Công ty Pymepharco để thực hiện dự án Trung tâm kinh doanh dược, mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên, nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án, thuộc trường hợp phải thu hồi đất.

Tuy nhiên, bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh vẫn làm các thủ tục cho Công ty Pymepharco chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất này cho Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Phú Yên không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 10,1 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra ông Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh đã tự nguyện bồi thường mỗi bị can gần 717 triệu đồng. Còn Công ty Pymepharco đã nộp hơn 8,7 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm