Cứu gương mặt cô gái có vết rách dài được khâu như con rết

(PLO)- Mang trên mặt vết khâu đen sì, nham nhở, chằng chịt như con rết khổng lồ nên cô gái trẻ không dám soi gương, không dám ra đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-5, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện (BV) Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cứu gương mặt cô gái có vết rách dài do bị dao cắt.

Trước đó, BV tiếp nhận chị ĐYN (22 tuổi, ở Tiền Giang) trong tình trạng vết rách dài hơn 10 cm ở má phải được khâu chằng chịt như con rết.

Chị N. cho biết cuối tháng 4-2022 vừa qua, chị và bạn trai xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, chị vô tình bị con dao làm rách một đường dài trên vùng má phải. Chị N. được đưa tới BV địa phương cầm máu và khâu vết thương.

Vết rách của chị N. trước (trái) và sau (phải) khi được can thiệp. Ảnh: BVCC

Vết rách của chị N. trước (trái) và sau (phải) khi được can thiệp. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, vết rách được khâu đen sì, nham nhở, chằng chịt như con rết khổng lồ khiến chị N. không dám soi gương, chẳng dám ra đường. Cuối cùng, chị tìm đến BV nói trên.

Tại đây, các BS ghi nhận ngoài gương mặt mất thẩm mỹ do vết rách, khả năng các cơ miệng bên trong của chị đã đứt hoàn toàn. Điều trị chậm trễ có thể gây liệt cơ miệng, không thể ăn, nhai và nói cười. Do vậy, các BS nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu.

Ngay khi tách toàn bộ khoang miệng, các BS lo lắng khi những phán đoán ban đầu là đúng.

Do toàn bộ cơ vòm miệng vùng má phải của chị N. bị cắt đứt hoàn toàn nên các BS tiến hành nối liền. Sau đó tháo toàn bộ vết mổ cũ, vệ sinh sạch sẽ và khâu nối bốn lớp cơ cho chị N. Cuối cùng, các BS khâu đóng miệng vết thương bằng đường chỉ siêu mảnh để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Hiện vết rách vùng má phải chị N. đã được thu nhỏ chưa tới 0,5 cm. Vết thương cũng được phục hồi 90%.

Chị N. tiếp tục được theo dõi và có thể kết hợp điều trị sẹo bề mặt da trong những ngày tới để đảm bảo tính thẩm mỹ về sau.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm