Cựu HLV Lí Thiết của tuyển Trung Quốc bị bắt?

(PLO)- Các nguồn tin ở Trung Quốc nói rằng, cựu HLV Lí Thiết của tuyển Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch chống dàn xếp tỉ số.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trang thể thao PP Sport của Trung Quốc viết: “Ngày 12-11, cựu HLV tuyển Trung Quốc Li Tie (Lí Thiết) bị bắt. Có rất nhiều nguồn tin không chính thức khác của Trung Quốc đăng tải HLV Lí Thiết bị bắt để phục vụ một cuộc điều tra”.

Song nhiều phóng viên của các báo chính thống ở Trung Quốc tìm kiếm và kiểm chứng nguồn tin và hỏi nhiều nơi, nhưng tin Lí Thiết bị bắt là không có cơ sở.

Lí thiết bị bắt

Liệu HLV Lí Thiết có tham gia dàn xếp tỉ số? Ảnh: Getty

Trong khi đó trang Sina Sport cũng của Trung Quốc đã giật tít “Lí Thiết bị bắt, cú sốc của cả làng bóng đá”.

Cho đến nay chưa ai biết được cựu danh thủ tuyển Trung Quốc, cựu HLV tuyển Trung Quốc vì sao bị bắt. Tuy nhiên nhiều bài báo ở Trung Quốc khẳng định rằng, việc bắt Lí Thiết là một bước đi mạnh mẽ của Trung Quốc đánh vào nạn tiêu cực, tham nhũng, dàn xếp tỉ số trong bóng đá Trung Quốc.

Li Tiết từng cầm quân tuyển Trung Quốc đá vòng loại World Cup 2022 ở giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022, trong đó có trận đánh bại tuyển Việt Nam 3-2 ở lượt đi tại UAE. Khi đó, Trung Quốc chọn sân Al Sharjah làm sân nhà do Trung Quốc đang có dịch COVID-19. Lượt về thì Việt Nam đánh bại Trung Quốc 3-1, song Lí Thiết đã không còn nắm đội.

Lí Thiết là huyền thoại bóng đá Trung Quốc, từng đá tại ngoại hạng Anh cho Everton từ năm 2002 đến 2006 và Sheppfield Utd từ năm 2006 đến 2008.

Thời còn thi đấu cho tuyển Trung Quốc, cầu thủ sinh năm 1977 này cùng từng tuyển Trung Quốc sang sân Thống Nhất đá vòng loại World Cup 1998 với tuyển Việt Nam. Thời đó, tuyển Trung Quốc có nhiều cầu thủ giỏi như Mã Minh Vũ, Hào Hải Đồng, Dương Vũ Ninh, Âu Sà Lượng, Tôn Kế Hải... Họ từng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2002 khi mà Nhật Bản và Hàn Quốc là đồng chủ nhà, nên châu Á có nhiều suất hơn.

Sau khi Lí Thiết chia tay tuyển Trung Quốc, ghế HLV trưởng giao lại cho HLV nội khác là Lý Tiểu Bằng. Chính vị HLV này dẫn tuyển Trung Quốc sang Việt Nam đá lượt về và thua 1-3 trên sân Mỹ Đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm