Cứu kịp 6 người mắc kẹt trong đám cháy lớn ở Bình Chánh

(PLO)- Cảnh sát PCCC và CNCH dập tắt đám cháy ở xưởng pallet gỗ ở huyện Bình Chánh và giải cứu 6 người an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cứu kịp 6 người mắc kẹt trong đám cháy lớn ở Bình Chánh

Ngày 29-11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ cháy gây thiệt hại nhiều tài sản trên địa bàn.

Rạng sáng cùng ngày, khói lửa bùng lên từ cơ sở pallet gỗ trên đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Khói lửa dữ dội bùng lên từ khu vực chứa pallet gỗ. Ảnh: CA

Khói lửa dữ dội bùng lên từ khu vực chứa pallet gỗ. Ảnh: CA

Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế.

Tuy nhiên, do gặp các vật liệu dễ cháy nên lửa bùng lên dữ dội, sau ít phút đã bao trùm khu vực. Một nhà dân lân cận cũng bị khói lửa lan sang khiến điện bị cắt, cửa cuốn bít kín khiến 6 người mắc kẹt bên trong.

6 người mắc kẹt trong căn nhà gần đó được cảnh sát cứu kịp thời. Ảnh: CA

6 người mắc kẹt trong căn nhà gần đó được cảnh sát cứu kịp thời. Ảnh: CA

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Bình Chánh điều động 6 xe cùng 29 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chia nhiều hướng tiếp cận, dập lửa.

Những người này may mắn không bị thương tích. Ảnh: CA

Những người này may mắn không bị thương tích. Ảnh: CA

Cảnh sát phá cửa cuốn, giải cứu 6 người tại nhà dân liền kề tới khu vực an toàn trong đó có một bé bị bại não, không nhìn thấy đường.

Đến 6 giờ 30 phút, lửa được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy sau đó được cảnh sát dập tắt hoàn toàn lúc hơn 6 giờ. Ảnh: CA

Đám cháy sau đó được cảnh sát dập tắt hoàn toàn lúc hơn 6 giờ. Ảnh: CA

Thống kê bước đầu, đám cháy thiêu rụi 1 xe ô tô, một xe khác cháy hết phần đầu; một nhà dân lân cận cũng bị cháy xém. Diện tích thiệt hại chừng 200 mét vuông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm