Cựu sao Man City xin làm lại từ đầu sau án tấn công tình dục

Cựu sao Manchester City hối lỗi vì tội tấn công tình dục trẻ em

Cựu cầu thủ chạy cánh người Anh, Adam Johnson cho biết rất hối hận về hành động của mình sau khi ngồi tù ba năm vì tội tấn công tình dục.

Johnson vừa mãn hạn tù ngày 22-3, sau khi chấp hành một nửa bản án sáu năm vì cáo buộc hoạt động tình dục với một đứa trẻ 15 tuổi. Cựu ngôi sao của Manchester City và Sunderland thừa nhận các cáo buộc tấn công tình dục với bé gái 15 tuổi trong xe anh ta năm 2015.

Adam Johnson được tha tù sớm sau thời gian cải tạo tốt. ẢNH: AP 

Cựu cầu thủ 31 tuổi bày tỏ ý định muốn được tiếp tục cuộc sống sau khi công khai xin lỗi về hành động của mình. Johnson nói rằng: “Cho tôi cơ hội để bày tỏ sự hối hận về tội lỗi của mình, điều mà tôi đã bị kết án và tống giam. Tôi rất xin lỗi vì ảnh hưởng của hành vi của tôi đối với những người liên quan trực tiếp và gián tiếp. Điều đó không bao giờ nên xảy ra và tôi vô cùng hối hận về những gì mình đã làm”.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh không nên để Adam Johnson quay trở lại với bóng đá, anh ta phải bị trừng phạt mãi mãi. Là tội phạm tình dục, Johnson phải đăng ký địa chỉ, chi tiết ngân hàng của mình với cảnh sát đồng thời phải thông báo khi có bất kỳ ý định du lịch ra khỏi Anh quốc.

Juergen Klopp và Mourinho từng nhiều lần đối địch nhau tại Ngoại hạng Anh. ẢNH: AFP

Mourinho đặt cược cửa Porto sẽ loại Liverpool tại Champions League

HLV Bồ Đào Nha Jose Mourinho đưa ra nhận định gây sốc khi đặt cửa thắng hai lượt đi về cho Porto, dù CLB này phải chạm trán đối thủ trên tầm Liverpool.

Mourinho giải thích lý do: “So với một năm trước, HLV Sergio Conceicao đã có thêm nhiều kinh nghiệm. Porto có cơ hội đánh bại Liverpool để đi tiếp, tôi đặt cược vào cả hai trận đấu. Dĩ nhiên đại diện Anh có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng lý do nằm ở chỗ, Liverpool đang phải chạy đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City. Yếu tố này buộc Juergen Klopp không thể mạo hiểm để các trụ cột dưỡng sức trước hai cuộc tranh tài với Porto”.

Mùa giải trước, Porto từng thảm bại 0-5 trước “Lữ đoàn đỏ”. Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Porto cũng phải “phân thân” để bảo vệ ngôi vô địch. Hiện Porto và Benfica tích lũy được 66 điểm qua 27 vòng đấu nhưng Benfica tạm dẫn đầu nhờ hơn chỉ số phụ.

Tiền đạo Công Phượng được đánh giá cao nhất trong đội hình Incheon Utd, dù đội nhà thua trận 0-3 trước Daegu FC.

Công Phượng đá hay nhất trận ra quân chính thức cùng Incheon

Dù không ghi được bàn thắng nhưng Công Phượng vẫn là cầu thủ tỏa sáng nhất trận thua 0-3 của Incheon Utd trước Daegu. Chính HLV Andersen cũng phải thừa nhận để Phượng đá chính là hợp lý.

Liên tục rơi vào tình trạng “đói bóng” phải lùi sâu về phần sân nhà tranh cướp nhưng tiền đạo Việt Nam vẫn tạo được dấu ấn trận này. Nếu người đá cặp Mugusa tinh tế hơn trong các pha dứt điểm, Công Phượng ít ra cũng có được công lao kiến tạo.

Sau thất bại 0-3 trước Daegue, HLV Jorn Andersen dành những lời tâm huyết dành cho cầu thủ số 23: “Tôi trao suất đá chính cho Công Phượng bởi ậu ấy đã chứng tỏ được bản thân trong tập luyện cũng như khi thi đấu. Công Phượng đã làm tốt nhất những gì có thể cho đội. Anh chơi năng nổ và đầy tính chiến đấu. Không chỉ sát cánh cùng Mugosa như tôi yêu cầu, Công Phượng còn tham gia tốt luôn cả việc phòng ngự”.

Chưa hài lòng về bản thân mình sau trận đầu tiên đá chính, Công Phượng tỏ rõ quyết tâm sẽ thi đấu tốt hơn nữa ở những trận tiếp theo.

Cùng với trận thua này, Incheon Utd mất luôn tiền đạo chủ lực Mugosa chấn thương, phải trải qua các bước kiểm tra X-quang, CT tại bệnh viện. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách đối với Công Phượng. Theo lịch đấu K-League 1, ba ngày nữa Incheon Utd sẽ đối đầu Jeonbuk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm