Cựu sao tuyển Anh phá sản phải bán đấu giá áo đấu

Bộ sưu tập trên là các kỷ vật mà David James sưu tập được trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình sẽ được đấu giá trực tuyến để giải quyết vấn đề khó khăn tài chính của anh.

David James phải bán các kỷ vật trong sự nghiệp thi đấu để giải quyết vấn đề khó khăn tài chính.

James, 43 tuổi đã có 70 trận thi đấu cho Aston Villa trước khi nghỉ hưu. Anh cũng là cựu thủ môn của các CLB Liverpool, West Ham, Man City và tuyển Anh.

Trong một báo cáo từ tờ Birmimgham Mail, James đã tuyên bố phá sản dù thu nhập từ bóng đá của anh đem lại tới 20 triệu bảng trong suốt sự nghiệp cầu thủ.

Vụ ly dị tốn kém với người vợ cũ Tanya năm 2005 được xem là nguyên do chính dẫn đến tình cảnh sạc nghiệp của thủ môn nổi tiếng này.

Một bức ảnh của một số mặt hàng có sẵn trên trang hilcoind.com.uk cho thấy chiếc áo sơ mi số 8 của Lampard và Gerrard có chữ ký của nhiều cầu thủ khác nhau cũng được đem đấu giá.

Một số mặt hàng khác bao gồm xe đạp, máy tập thể dục, thiết bị DJ, một lượng lớn bản ghi Vinyl, sách và chiếc xe Vauxhall Astra sẽ được đem bán đấu giá. Ngày đấu giá các sản phẩm này được ấn định vào ngày 18-11.

Các trang web tham gia bán đấu giá các kỷ vật của thủ môn David James cho biết “kỷ vật bóng đá độc đáo, những sản phẩm cá nhân của một trong những thủ môn mang tính biểu tượng nhất nước anh sẽ được đem bán vào ngày 18-11 tới.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm