Cứu sống nạn nhân bị cọc sắt xuyên thủng ngực

* Sáng 23-6, trong lúc làm việc, anh Trí bất ngờ ngã từ cây cao khoảng 3 m, bị cọc sắt của hàng rào đâm thủng ngực (ảnh). Toàn thân nạn nhân treo lơ lửng trên cọc sắt cao khoảng 1,5 m. Người dân địa phương phát hiện đã gọi cấp cứu 115. Tại hiện trường, dưới hướng dẫn của đội cấp cứu 115 cùng với sự giúp sức của người dân, cọc sắt xuyên qua người nạn nhân được cưa đứt để đưa nạn nhân xuống đất, sau đó nhập BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Kíp trực nhanh chóng hội chẩn, vừa hồi sức tích cực vừa phẫu thuật để chạy đua với tử thần. Bệnh nhân được mở ngực lấy dị vật, cắt bỏ thùy dưới phổi phải do bị tổn thương. Hiện tại, sau mổ ngày thứ tư, bệnh nhân đã ăn uống được, tiếp xúc tốt.

* Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động ở Nhà máy gạch tuynel Khánh Đông (xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh) làm anh Tạ Thế Vinh (trú xã Khánh Đông) tử vong.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, sau khi máy nghiền đất được sửa chữa xong, anh Vinh cùng nhóm công nhân đang tiến hành vệ sinh băng chuyền ở khu vực máy nghiền đất thì bị máy nghiền đất cán chết. Thi thể anh bị kẹt cứng trong máy và không còn nguyên vẹn.

TCT - L.XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm