Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới mất tích đầy bí ẩn

(PLO)- Naomi Osaka đã không thi đấu nào kể từ tháng 9-2022 và việc rút lui khỏi Úc mở rộng làm dấy lên lo ngại, cựu số 1 nữ thế giới có thể sẽ không bao giờ ra sân nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cựu số 1 nữ thế giới Naomi Osaka đã tụt xuống vị trí thứ 47 WTA sau nhiều tháng không thi đấu. Ảnh: GETTY

Cựu số 1 nữ thế giới Naomi Osaka đã tụt xuống vị trí thứ 47 WTA sau nhiều tháng không thi đấu. Ảnh: GETTY

Các tài khoản mạng xã hội của Osaka cũng “im bặt”, kể từ khi chủ nhà Úc thông báo, tay vợt 2 lần vô địch ở Melbourne sẽ bỏ lỡ Grand Slam đầu năm nhưng không đưa ra lý do gì cho sự vắng mặt của cô.

Trong vài tháng qua, các bài đăng của Osaka thể hiện việc cô và bạn trai (rapper Cordae) đang ở châu Âu. Cùng với đó là thông báo, công ty quản lý thể thao do cô làm chủ đã ký hợp đồng với tay vợt số 2 thế giới Ons Jabeur.

Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng về việc tay vợt Nhật Bản dành thời gian để tập luyện. Điều này làm dấy lên đồn đoán, sự nghiệp quần vợt của tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam có thể kết thúc ở tuổi 25.

Chuyên gia viết quần vợt Ben Rothenberg, người chấp bút cuốn tiểu sử về Osaka (ra mắt vào cuối năm nay) tiết lộ cô đã thực hiện một “bước lùi có ý nghĩa” khỏi quần vợt và đang cố tình giữ mọi thứ trong im lặng.

Rothenberg chia sẻ với AFP: “Theo tôi, có thể cô ấy muốn tập trung vào sức mạnh tinh thần nên cô không nhất thiết phải gọi tên nó. Tôi nghĩ cô ấy không thích xuất đầu lộ diện nhưng nếu cô ấy rời xa môn thể thao này một thời gian, tôi không biết liệu cô ấy có muốn nói ra không. Tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm nhận được điều đó, điều sẽ làm dấy lên nhiều hồi chuông và tiếng huýt sáo”.

Phong độ của Osaka đi xuống nhiều hơn lên

Osaka từng thổ lộ, việc cô phải đấu tranh với sức khỏe tinh thần do mắc chứng trầm cảm gây ra.

Naomi Osaka từng thú nhận, chứng trầm cảm đã khiến cô không hứng thú với việc tranh tài quần vợt đỉnh cao. Ảnh: REUTERS

Naomi Osaka từng thú nhận, chứng trầm cảm đã khiến cô không hứng thú với việc tranh tài quần vợt đỉnh cao. Ảnh: REUTERS

Tay vợt người Nhật Bản đã lọt ra khỏi top 10 trong năm 2022, hứng chịu đựng những thất bại ở vòng 1 ở cả hai Grand Slam Pháp và Mỹ Mở rộng, sau đó rút lui khỏi Wimbledon vì chấn thương gân Achilles.

Vào mùa hè năm ngoái, Osaka cũng chia tay HLV lâu năm Wim Fissette, người thay thế chính là cha cô, ông Leonard Francois.

Vào tháng 9-2022, Oaksa xuất hiện lần cuối cùng tại giải Pan Pacific Open. Giải đấu diễn ra ở Tokyo, nơi cô được yêu thích nhưng bất ngờ rút lui trước trận đấu vòng 2 vì đau bụng.

Osaka thú nhận đã trải qua “nhiều thăng trầm” và đã “học được rất nhiều điều” về bản thân trong năm 2022. Thứ hạng hiện tại của Osaka là vị trí 47 trên WTA, sau lần đầu tiên “đạt đỉnh” vào năm 2019.

Rothenberg tin Osaka đang “tính toán lại mọi thứ” và chưa sẵn sàng hi sinh những điều cần thiết để tiếp tục với tư cách là một VĐV quần vợt chuyên nghiệp.

Lợi ích từ công việc kinh doanh

Ngoài việc thi đấu quần vợt, Osaka có một số sở thích như trông nom công ty quản lý Evolve, trong đó có Jabeur và ngôi sao quần vợt người Úc Nick Kyrgios là những khách hàng.

Osaka cũng đã đầu tư vào Pickleball, một môn thể thao tương tự quần vợt đang phát triển nhanh chóng và nhận được nhiều sự ủng hộ ở Mỹ.

Trang web công ty miêu tả Osaka không chỉ là một VĐV quần vợt mà còn là “mọt sách thời trang”, “doanh nhân” và “người chủ trương thay đổi xã hội”. Osaka cũng được Forbes vinh danh là VĐV nữ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2022, với thu nhập được báo cáo là 51,1 triệu USD, ngay cả khi sự nghiệp quần vợt của cô ấy tiếp tục sa sút.

Điều duy nhất được Rothenberg tiết lộ, có lẽ áp lực từ các nhà tài trợ sẽ thúc giục Osaka “tiếp tục guồng quay” với quần vợt chuyên nghiệp. Nhưng việc Osaka nói “không” cũng chứng tỏ, cô đang “tự đưa ra quyết định” của riêng mình.

“Dù lý do của cô ấy là gì đi nữa, hầu như VĐV luôn sai lầm khi chọn thi đấu. Vì vậy, để cô ấy đã tạm ngưng, tôi nghĩ đó là ý tưởng tốt trong việc kiểm soát tốt tình hình. Cô ấy có nhiều đường băng trước mặt nếu cô ấy muốn cất cánh và quay trở lại chuyến du đấu.

Tuy nhiên nó sẽ không dễ dàng nếu thời gian nghỉ nhiều hơn. Cô ấy nghỉ càng lâu, sự trở lại là càng khó”, chuyên gia viết quần vợt Ben Rothenberg nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.