Czech tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng kinh hoàng

(PLO)- Trong ngày 23-12, chính quyền và người dân Cộng hòa Czech tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng tại ĐH Charles (thủ đô Prague).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, Cộng hòa Czech tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại ĐH Charles (thủ đô Prague) làm 15 người chết, theo hãng tin Reuters.

Trên khắp Cộng hòa Czech, cờ được treo rủ, chuông tại các nhà thờ được gióng lên và các thánh lễ được tổ chức. Trưa 23-12, cả nước Czech đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng.

Czech tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng
Người dân đặt nến tưởng nhớ các nạn nhân trong khuôn viên ĐH Charles, thủ đô Prague (Cộng hòa Czech) hôm 23-12. Ảnh: AP

Tổng Giám mục Prague – ông Jan Graubner đã cử hành lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tại nhà thờ chính St Vitus ở lâu đài Prague (thủ đô Prague). Theo tờ Le Monde, các chính trị gia hàng đầu của Cộng hòa Czech cũng tham dự buổi lễ này, trong đó có Tổng thống Petr Pavel. Nhiều người trong nhà thờ đã rơi nước mắt.

“Tất cả chúng ta đang cố gắng xây dựng thiên đường trên Trái Đất, nhưng thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rằng cái ác vẫn tồn tại” – Tổng Giám mục Jan Graubner nói trong buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Milena Kralickova – Hiệu trưởng ĐH Charles cho rằng: “Cuộc sống của mỗi người có sự độc đáo của riêng và là một phần trong cuộc sống của những người khác. Do đó, sự mất mát này không gì có thể bù đắp được”.

Kể từ vụ nổ súng, người dân đã thắp hàng nghìn ngọn nến tưởng niệm các nạn nhân tại các đài tưởng niệm tạm được dựng lên ở Prague và các TP khác.

Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ của thủ phạm. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho thấy thủ phạm đã bắt chước một vụ xả súng tại Nga.

Theo Reuters, Cộng hòa Czech có 10,9 triệu dân và có luật cho phép người dân sở hữu súng. Hơn 300.000 người dân ở nước này có quyền sở hữu hợp pháp khoảng một triệu khẩu súng, chủ yếu với mục đích phòng vệ, thể thao và săn bắn. Trước vụ xả súng nói trên, trong khoảng 10 năm qua, nước này chứng kiến 2 vụ xả súng nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm