Đã 36 giờ, cứu hộ vẫn căng mình cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng

(PLO)- Đã 36 giờ cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bên tông rỗng sâu dưới lòng đất hơn 30 mét, lực lượng chức năng của Đồng Tháp vẫn đang cật lực để giải cứu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PV PLO tại hiện trường, đến 23 giờ 30 phút đêm 1-1-2023, lực lượng chức năng của Đồng Tháp vẫn đang khẩn trương chạy đua từng giây phút triển khai các phần việc để giải cứu cháu Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông rỗng cắm sâu hơn 30m trong lòng đất.

Lực lượng cứu hộ căng mình và làm việc cật lực để cứu hộ cháu bé.

Lực lượng cứu hộ căng mình chạy đua cùng thời gian để giải cứu cháu bé. Ảnh: HUỲNH DU

Lực lượng cứu hộ căng mình chạy đua cùng thời gian để giải cứu cháu bé. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ghi nhận, tại hiện trường có 3 xe cẩu cùng phối hợp để tiến hành móc trụ cột bê tông.

Trước đó đầu giờ buổi tối, máy khoan cọc nhồi chuyên dụng công suất lớn được đưa đến hiện trường để hỗ trợ cho việc nhổ trụ bê tông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Huỳnh Minh Tuấn đang trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Ở khu vực bên ngoài, lực lượng chức năng đã khoanh vùng để đảm bảo an ninh trật tự và chỉ lực lượng làm nhiệm vụ và lực lượng báo chí có thẻ mới được phép vào tác nghiệp

Hiện tại lực lượng cứu nạn cứu hộ căng sức làm việc để giải cứu cháu bé.

Như PLO đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 31-12-2022, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Không may em Nam bị lọt xuống trụ bê tông rỗng có đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m (nối từ 3 trụ bê tông dài 12m). Các em đi cùng liền truy hô để người lớn đến ứng cứu.

Ban đầu cháu bé có kêu cứu nhưng sau đó thì không còn âm thanh, và động tĩnh gì cho đến nay.

Một số hình ảnh PV PLO ghi nhận tại hiện trường lúc 23 giờ 15 phút tối 1-1-2023:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm