Đà Lạt: Đập nước mới xây bị “mắc cạn”

Sau gần bốn năm thi công, đập thủy lợi Thành Lộc (xã Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng) đã nghiệm thu gần xong thì lòng đập bất ngờ bị “mắc cạn”.

Theo dự kiến, mùa khô 2007-2008 đập nước này sẽ đưa vào sử dụng. Nông dân vùng trồng rau Xuân Thọ đang khấp khởi chờ ngày được cấp nước thâm canh cây trồng mùa khô thì lại gặp sự cố này.

Dự án đầu tư xây dựng đập thủy lợi Thành Lộc khởi công xây dựng vào tháng 11-2003, tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Dung tích trữ nước của đập lên đến 28.000 m3 sẽ tưới tiêu trên 175 ha đất trồng rau của nông dân các vùng Xuân Thành, Túy Sơn, Đa Thọ... của xã Xuân Thọ, Đà Lạt. Ước tính có 200 hộ nông dân được khai thác nước từ đập thủy lợi này để sản xuất trong mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Mùa mưa năm 2007, ngay sau khi chặn dòng, một khối lượng lớn đất bùn trộn lẫn với đất đá bị trôi xuống lòng đập, bồi lấp một đoạn cao hơn ba mét. Hệ thống đường ống thoát của đập với phi 80 hoàn toàn bị tắc nghẽn. Đơn vị thi công tức tốc đưa phương tiện cơ giới xuống nạo vét thì xe bị sa lầy, không vận hành được. Đến khi kết thúc mùa mưa năm 2007, khối lượng đất đá bồi lấp đã cao lên khoảng tám mét, san bằng gần như toàn bộ phần thượng lưu của đập dâng.

Theo một kỹ sư thủy lợi tại Đà Lạt, sự cố bồi cạn đập dâng nước thủy lợi Thành Lộc là sự cố chưa từng thấy ở Đà Lạt, ít nhất trong vòng ba mươi năm qua. Sự cố này hoàn toàn không thể lường trước trong hồ sơ dự toán, thiết kế. Công trình cũng đã nghiệm thu khoảng 70% giá trị thi công hoàn tất. Đến nay, các cơ quan chuyên ngành thủy lợi của TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm ra được giải pháp khả thi để khắc phục sự cố trên.

VĂN VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới