Đã mất tiền vì thua game bắn cá còn bị lãnh án tù

Ngày 9-2, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm, phạt Đỗ Ngọc Tuấn (21 tuổi) bốn tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9-2. Ảnh: NN

Trước đó, bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo vì cho rằng mình là lao động chính đang nuôi một con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ bị cáo đã bỏ đi khi bị cáo vướng vào vụ án này). Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, chỉ vì thắng thua mà sẵn sàng làm hư hỏng tài sản của người khác. Bản thân bị cáo có biểu hiện không làm chủ hành vi khi chơi game nên phải cách ly một thời gian để cải tạo.

Tòa phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ để xử bị cáo dưới khung hình phạt theo Điều 47 BLHS. Mức hình phạt 4 tháng tù là phù hợp để bị cáo có thời gian cải tạo sửa chữa nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Theo hồ sơ, đầu tháng 3-2017, anh NTT có đặt máy chơi game bắn cá tại nhà của vợ chồng anh PHP ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) để kinh doanh trò chơi điện tử. Anh T. giao cho vợ chồng anh P. trực tiếp quản lý máy game, mỗi tháng anh T. trả tiền công cho vợ chồng anh P. 500.000 đồng. Hình thức chơi game bắn cá là lấy điểm đổi nước ngọt, thuốc lá.

Khoảng 23 giờ ngày 23-3-2017, Tuấn và một thanh niên có đến nhà anh P. chơi game thì máy bị lỗi phải sửa lại máy. Trong quá trình thợ sửa máy, Tuấn nhớ lại mình từng bị thua số tiền 1,2 triệu nên đi ra sau nhà anh P. lấy khúc cây đập vào máy game làm vỡ kính cường lực và vỡ màn hình bên trong. Sau đó, bạn Tuấn can ra và đưa Tuấn về.

Vợ chồng anh P. trình báo sự việc đến công an. Theo kết luận giám định, tài sản bị hư hỏng là kính cường lực và một màn hình ti vi hiệu TCL 40 inch, có tổng trị giá thiệt hại là hơn 6 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm