Đà Nẵng: Khởi tố người làm hạt nêm, bột ngọt giả

Ngày 6-1, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố và cho tại ngoại đối với Hoàng Đình Nam (46 tuổi, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Nghi phạm Hoàng Đình Nam. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo điều tra, từ đầu tháng 6 đến 23-10-2019, Nam mua các loại hạt nêm, bột ngọt trôi nổi trên thị trường sau đó làm giả bằng cách bỏ vào bao bì của các hãng phụ gia thực phẩm nổi tiếng để bán lại kiếm lời.

Cụ thể, Nam mua hạt nêm nhãn hiệu Bếp Hồng loại 20 kg/bao với giá 360.000 đồng. Sau đó Nam chia nhỏ vào bao bì nhãn hiệu Knorr rồi dùng máy ép nhiệt ép lại, giống như thật.

Tương tự, với bột ngọt Nam mua bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc với giá 400.000 đồng/bao loại 25 kg rồi chia nhỏ vào các bao bì giả bột ngọt A-One.

Sau đó, Nam đem những gói này bày bán trong cửa hàng phụ gia thực phẩm của mình trong chợ Thanh Khê và giao cho các mối khác trên địa bàn TP Đà Nẵng để thu lợi bất chính.

Sáng 23-10-2019, Công an quận Thanh Khê bắt quả tang Nam cùng lô hàng tại cổng chợ Thanh Khê (phường Hòa Khê). Tại đây, công an phát hiện 10 gói hạt nêm Knorr giả và 10 gói hạt nêm không nhãn mác.

Kiểm tra nơi chứa hàng của Nam, công an thu giữ thêm máy ép nhiệt, cân, bảy bao hạt nêm hiệu Bếp Hồng loại 20 kg, nhiều bao bì giả hạt nêm Knorr và bột ngọt A-One cùng nhiều tang vật khác.

Bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc mà Nam dùng để chia nhỏ vào các bao bì nhãn hiệu A-One. Ảnh: HẢI HIẾU

Tiếp tục kiểm tra các mối hàng của Nam, công an cũng phát hiện những gói hạt nêm, bột ngọt giả tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm