Đà Nẵng: Liên tục thất hứa về 2 nhà máy rác

(PLO)- Nói về hai nhà máy rác, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, đại biểu liên tục chất vấn, Sở TN&MT liên tục thất hứa dù rất quyết tâm làm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Về hai nhà máy rác, đây là câu chuyện đại biểu liên tục chất vấn và Sở TN&MT nếu dùng đúng từ là cũng liên tục thất hứa; hứa cũng nhiều lần rồi nhưng không làm được, mặc dù quyết tâm và rất muốn làm. Đây là vấn đề an ninh rác, không phải tiêu cực gì nhưng đụng vào gặp nhiều vấn đề pháp lý, đụng tới đất quốc phòng dẫn tới hàng loạt rắc rối trong đầu tư hai dự án này”.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ như trên tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ chiều 25-7 nhằm báo cáo kết quả kỳ họp HĐND TP vừa diễn ra.

cử tri Đà Nẵng

Cử tri quận Cẩm Lệ lo lắng về công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường của TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ lo lắng về công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường của TP Đà Nẵng. Cử tri đặt câu hỏi hai nhà máy rác tại bãi rác Khánh Sơn khi nào hoàn thành?.

Ông Triết cho hay, Đà Nẵng có hai dự án nhà máy rác. Dự án đầu tiên là nhà máy rác 650 tấn, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho chủ trương thống nhất, cơ bản các vấn đề pháp lý đã hoàn thiện, bây giờ là bước chuẩn bị đầu tư.

Nhà máy 650 tấn này cố gắng đến cuối năm 2025 đi vào hoạt động. Hiện, rác thải của Đà Nẵng đang đổ vào hộc rác số 6, dự kiến đến đầu năm 2025 cũng đầy.

“TP đang lập chủ trương đầu tư hộc rác số 7. Dự kiến trong kỳ họp HĐND TP chuyên đề sắp đến sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư hộc rác số 7 để cơ bản giải quyết tình trạng đổ rác từ nay đến cuối năm 2025 khi nhà máy 650 tấn ra đời. Nhưng một nhà máy này cũng không đủ, vì trung bình một ngày Đà Nẵng thải ra lượng rác từ 1.200 đến 1.300 tấn”, ông Triết cho hay.

lương nguyễn minh triết

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Triết, còn một dự án nữa mà HĐND TP đã thông qua chủ trương đầu tư bằng hình thức đối tác công - tư (PPP) là nhà máy xử lý rác thải 1.000 tấn. Nhưng quá trình kêu gọi đầu tư bằng hình thức PPP gặp vô vàn khó khăn về mặt thủ tục.

Đà Nẵng đang chờ ý kiến cuối cùng của Bộ KH&ĐT và Bộ Xây dựng về việc thẩm tra lại tính hợp lý của hình thức đầu tư PPP đối với nhà máy 1.000 tấn. Nhiều khả năng, dự án này sẽ chuyển đổi mô hình sang hình thức xã hội hóa.

Cũng theo ông Triết, khi đầu tư nhà máy rác 650 tấn thì phải giải tỏa một khoảng cách ly ở khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Nếu giải tỏa khoảng cách ly 500 m thì liên quan đến bố trí tái định cư cho gần 500 hộ dân xung quanh, chưa kể các cơ quan quốc phòng khác và TP phải làm đồng bộ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm