Đà Nẵng ‘trắng’ tai nạn giao thông trong dịp tết Nguyên đán

(PLO)- Bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn TP Đà Nẵng không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-1, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên. Cụ thể từ ngày 20-1 đến hết ngày 26-1, trên địa bàn TP không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trong dịp Tết. Ảnh: HH
Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trong dịp Tết. Ảnh: HH

So sánh thời gian bảy ngày Tết Nguyên đán 2019, tai nạn giao thông giảm hai vụ, giảm hai người chết, giảm một người bị thương. Còn so với bảy ngày Tết Nguyên đán 2022 giảm một vụ, giảm một người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn TP đã phát hiện, lập biên bản 636 trường hợp, trong đó có 121 ô tô, 512 mô tô. Đã có 436 quyết định xử phạt được đưa ra với tổng tiền phạt là 562 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng cũng tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 59 trường hợp. Tổng số phương tiện bị tạm giữ là 72.

So với cùng kỳ năm 2019, số trường hợp vi phạm bị lập biên bản tăng 220 trường hợp (tăng 53%), số tiền phạt tăng 472 triệu đồng (tăng 524%).

Theo Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trên địa bàn TP diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - chính trị như chợ hoa Tết, đêm giao thừa, nhân dân đi thăm thân nhân, viếng mộ đầu năm… đã tác động lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tập trung đông trong khu vực nội thành. Việc đi lại, mua bán tại các chợ, siêu thị diễn ra tấp nập. Hoạt động vận tải khách trên các tuyến như Quốc lộ 1, Quốc lộ 14B, đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, khu vực Bến xe Trung tâm tăng đột biến.

Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng đã chủ động bố trí lực lượng điều hòa hướng dẫn tại các nút giao thông trọng điểm, tuần tra khép kín địa bàn. Đồng thời tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân TP đón Tết an lành. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, ùn tắc giao thông không xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm