Đá tấn công Malaysia!

HLV Tan Cheng Hoe lần nào cũng bật mí biết cách thắng tuyển Việt Nam mà hai lần là bại tướng của ông Park Hang-seo và chỉ một lần may mắn cầm hòa trên sân nhà. Vòng bảng AFF Cup 2018, chủ nhà dễ dàng qua mặt Malaysia 2-0 do công của Công Phượng và Anh Đức. Dù không cầm bóng nhiều hơn đối phương nhưng cách đá tấn công chủ động khó chịu của học trò ông Park luôn gây mệt mỏi cho hàng thủ Malaysia.

Sân nhà Mỹ Đình rất có duyên với cầu thủ Việt Nam mỗi lần đụng độ Malaysia. Như ở lần tái đấu chung kết lượt về Đông Nam Á, lại là tiền đạo Anh Đức sút thủng lưới đối thủ này để giúp đồng đội đăng quang một cách thuyết phục.

Đáng chú ý trong lần đá trận chung kết lượt đi trên sân khách Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam không quá ưu tiên cho mặt trận tấn công vẫn hai lần dẫn trước Malaysia và rất tiếc bị cầm hòa 2-2 nhưng vẫn đạt mục tiêu đưa con mồi về kết liễu ở Mỹ Đình. Bàn thắng của Việt Nam đến từ hai tiền vệ giữa Huy Hùng và Đức Huy bằng thế trận phòng ngự chặt như cái bẫy đánh vào sự hưng phấn ở sân nhà của người Mã.

Hai lần gần nhất gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình, các học trò HLV Park Hang-seo đều giành chiến thắng. Ảnh: NGỌC DUNG

Lần tái đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 với tuyển Malaysia ngày 10-10 cũng trên sân Mỹ Đình, ông Park gặp thiệt thòi hơn khi chân sút chủ lực Anh Đức không có phong độ tốt trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của chấn thương. Tuy nhiên, ông Park không thể gạch tên Anh Đức, không chỉ vì cái vận son hay phá lưới Malaysia mà còn bởi các đàn em chưa đủ sức thay thế một cách hoàn chỉnh.

Bất chấp Anh Đức chưa có phong độ cao so với chính mình nhưng chỉ cần có thể ra sân cũng đủ làm cho đối thủ e ngại hơn một cái tên khác. Phần nữa do các tiền đạo còn lại hoặc quá mới như Việt Phong, Trọng Hùng, kể cả Tiến Linh, hoặc chưa rõ phong độ Công Phượng có ổn sau thời gian dài đằng đẵng ngồi ghế dự bị miệt mài ở Bỉ.

Sau trận ra quân hòa Thái Lan không bàn thắng, HLV Park Hang-seo với mục tiêu vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 thì chắc hẳn phải tính đến cửa tận dụng thắng sân nhà, bằng một thế trận tấn công có thể áp dụng ngay khi gặp Malaysia. Nếu thế ông sẽ rất cần đến sự nhạy bén và kinh nghiệm của Anh Đức như đã từng, mà thầy Park có lần mặc định tiền đạo cắm không cần di chuyển nhiều, chỉ cần biết chọn vị trí ghi bàn.

Với hầu như tuyến tiền vệ lẫn hậu vệ không đổi như ba lần giáp mặt Malaysia ở sân chơi AFF Cup 2018, ông thầy người Hàn chỉ còn lo điều chỉnh hàng tấn công để tìm bàn thắng, đặc biệt từ vị trí trung phong như Anh Đức.

Cần một trục giữa mạnh mẽ

Tuấn Anh vừa trở lại đội tuyển Việt Nam đã chơi rất ổn định ngay vị trí của Xuân Trường như trong trận ra quân trên đất Thái. Điều này có nghĩa tiền vệ tấn công Xuân Trường không may bị chấn thương phải chia tay đội tuyển không quá ảnh hưởng đến trục giữa bởi Tuấn Anh đã tái xuất. Vấn đề của ông Park là chọn người đá cặp với Tuấn Anh thật mạnh mẽ trong số Huy Hùng, Đức Huy, Hùng Dũng để tiền vệ của HA Gia Lai đỡ mất sức hơn trong việc kiến tạo. Ở tuyến dưới, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải có thừa kinh nghiệm đối phó với các chân sút Malaysia, bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh, thủ môn Văn Lâm khó thay thế khi giữa họ đang có sự ăn ý cao độ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm