Đã tìm thấy hộp đen của máy bay rơi

15 giờ 50

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn.

Một phần của chiếc máy bay sẽ được đưa về để phục vụ công tác điều tra, tìm ra nguyên nhân rơi của máy bay. Theo lời một số thành viên đoàn tìm kiếm, phi công Minh và học viên Duy ngồi ở ghế lái, học viên Tùng ngồi phía sau.

Vị trí chính xác chiếc máy bay gặp nạn là ở khu vực bãi Ma Chầu, núi Dinh, thuộc địa phận ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện trường vụ việc được giao lại cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp quản.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn và lãnh đạo BQP, Tỉnh Bà Rịa_-Vũng Tàu cảm ơn lực lượng công an, quân sự đã hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn

15 giờ 30

Tổ tìm kiếm khoảng 50 người đã chuyển các phi công gặp nạn xuống núi. Do đường núi trơn trượt nên việc di chuyển rất khó khăn.

Người nhà các phi công đau đớn trước mất mát quá lớn

Người thân của 3 phi công đã đến huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo tin chúng tôi nhận được, 3 phi công tử nạn sẽ được đưa về Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) bằng xe cứu thương. 

Đã tìm thấy hộp đen của máy bay rơi ảnh 4

Xe cứu thương của bệnh viện Quân y 175 chờ sẵn

14 giờ

Lực lượng cảnh sát cơ động đã được cử đến hiện trường. Từ chùa Kim Liên (xã Tân Hòa) đến vị trí máy bay rơi phải mất 2 giờ đồng hồ đi bộ.

13 giờ 30

Liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, bà Thủy, mẹ của Đại úy Dương Lê Minh cho biết gia đình cũng nhận được tin báo đã tìm thấy các anh. Hiện đơn vị đang tập trung để đưa các anh xuống núi nên gia đình cũng chưa nhận được thông báo gì. 

Bà Thủy cho biết, ngay sau khi nhận tin con trai và đồng đội bị tai nạn, bà đón xe từ Nha Trang vào Vũng Tàu, cùng con dâu và hai cháu chỉ biết mong chờ tin con trai và các đồng đội. Nhưng đến trưa nay thì mọi hy vọng đều tắt khi nhận được tin báo chính thức các con đều đã hy sinh.... 

Thông tin từ PV Khánh Ly điện về cho biết, khu vực núi Dinh đang mưa lớn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. 

---------------------

PV Khánh Ly cho biết hiện các tổ tìm kiếm khác đều đã nhận được thông tin và đang di chuyển đến nơi chiếc máy bay trực thăng được tìm thấy.

Khu vực máy bay bị nạn nằm ở lưng núi sau Thiền viện Viên Không. Vị trí máy bay rơi được xác định là ở núi Bao Quan, thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu và sát cạnh núi Dinh.

3 phi công nằm ở ba vị trí khác nhau. Quân đội đã phong tỏa hiện trường.

Đã tìm thấy vị trí máy bay rơi, 3 phi công đều tử nạn

Các tổ tìm kiếm chia nhau đi tìm máy bay bị nạn. Ảnh: Khánh Ly

Đã tìm thấy vị trí máy bay rơi, 3 phi công đều tử nạn

Một tổ tìm kiếm đang lên đường sáng nay. Ảnh: KL

Đã tìm thấy vị trí máy bay rơi, 3 phi công đều tử nạn

Núi Dinh khá lớn nên gây khó khăn cho việc tìm kiếm rất nhiều

Được biết, lực lượng không quân đã sử dụng cả máy bay không người lái để tham gia tìm kiếm máy bay bị rơi tại núi Dinh.

Như đã đưa tin, vào lúc 7 giờ 40 phút sáng 18-10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.
Đến 8 giờ 3 phút, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có ba người, gồm một giáo viên và hai học viên.  
3 phi công trên máy bay bị nạn gồm: Đại úy Dương Lê Minh - giáo viên, Trung úy Đặng Đình Duy - học viên, Trung úy Nguyễn Văn Tùng - học viên.
Đại úy Dương Lê Minh - giảng viên bay của Trung tâm Huấn luyện bay (Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam), tức Đoàn 18 Không quân. Đại úy Minh là con nhà nòi, bố anh là Thượng tá Dương Văn Thanh, nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 910, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân. Ông hy sinh trong một tai nạn ngày 29-4-2005 khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay.
Các phi công có mặt trên chiếc trực thăng VN 8632.

Các phi công có mặt trên chiếc trực thăng VN 8632. Từ trái qua phải: Đại úy Dương Lê Minh, Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: INTERNET

Tiếp tục cập nhật...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm