Đại biểu tình đe dọa nền kinh tế Thái Lan

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh thuộc trường Đại học Phòng thương mại Thái Lan, biểu tình kéo dài trên một tuần khiến kinh tế Thái Lan bị thiệt hại gấp đôi so với dự báo, từ 5 tỉ bath lên thành 10 tỉ bath.

Mặc cho những nỗ lực của các bên, lãnh đạo Áo đỏ vẫn khẳng định điều kiện giải tán Hạ viện trước khi đàm phán và tuyên bố về cuộc đại biểu tình vào ngày 20-3. 

Động thái trên của UDD diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan và Thượng viện sẵn sàng làm trung gian tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị, và Thủ tướng Abhisit cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với phe Áo đỏ trong khuôn khổ luật pháp.

Ban lãnh đạo Áo đỏ còn nhấn mạnh nếu Chính phủ giải tán Hạ viện lúc này thì họ sẽ tạo điều kiện cho các đảng phái chính trị ra tranh cử tại các địa phương.

Cuộc biểu tình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch Thái Lan. Ảnh: Bangkokpost

UDD sẽ lại tổ chức một cuộc đại biểu tình vào ngày 20-3. Ảnh: Bangkokpost

Về cuộc đại biểu tình lưu động toàn Bangkok ngày mai, lãnh đạo chủ chốt của UDD, ông Jatuporn Promphan cho biết, hoạt động của phe Áo đỏ diễn ra trong vòng bán kính 80km. Trung tâm hành động của Bộ Nội vụ Thái Lan ước tính sẽ có khoảng 27.000 người tham gia ngày đại biểu tình lưu động.

Sau gần 1 tuần, số người tham gia biểu tình giảm xuống đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 10.000 người. Một số người ngoại tỉnh thì về nhà, lực lượng tham gia biểu tình buổi tối phần lớn là người dân Bangkok và địa phương lân cận. UDD tuyên bố đại biểu tình bắt  đầu từ ngày 12-3, gây áp lực giải tán Hạ viện, tiến hành bầu cử sớm.

Biểu tình dai dẳng ảnh hưởng nặng đến kinh tế. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh thuộc trường Đại học Phòng thương mại Thái Lan, biểu tình kéo dài trên một tuần khiến kinh tế Thái Lan bị thiệt hại gấp đôi so với dự báo, từ 5 tỉ bath lên thành 10 tỉ bath.

Giám đốc Trung tâm, ông Thanawat Phonvichai cho biết, tình hình này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, GDP sẽ giảm 0,1%. Như vậy, năm nay kinh tế Thái Lan chỉ tăng trưởng cao nhất 3,9%. Ngành kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch và chi tiêu của người dân.

Thị trường bất động sản của Thái Lan cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là nhóm khách hàng nước ngoài hoãn các phi vụ mua bán trong thời gian này. Theo thành viên Ban Giám đốc Công ty Nite Frank Charter của Thái Lan, nhiều doanh nghiệp tại thành phố nghỉ mát nổi tiếng Pattaya, Cha-Am và Huahin phải giảm giá bất động sản từ 10%-30% .

Người dân Bangkok mua lương thực thực phẩm tích trữ do tâm lý lo lắng biểu tình kéo dài. Theo Cục Nội thương Thái Lan, thời gian này hàng tiêu dùng tại các cửa hàng và trung tâm thương mại lớn tại khu vực trung tâm Bangkok có số lượng bán ra tăng cao nhất đến 70%. Trong đó, mặt hàng bán chạy nhất gồm: gạo, nước mắm, dầu ăn, mì ăn liền…

Theo Thanh Huyền (VOV) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới