Đại gia biệt thự dát vàng Thiện 'Soi' không thừa nhận cho vay lãi nặng

(PLO)-  Bị cáo Lê Thái Thiện (58 tuổi, tên gọi khác là Thiện “Soi”) cho rằng mình bị oan, cáo trạng tính lãi suất cho vay chưa đúng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Video: Đại gia biệt thự dát vàng Thiện 'Soi' không thừa nhận cho vay lãi nặng

Sáng 23-8, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thái Thiện (58 tuổi, tên gọi khác là Thiện “Soi”) và Lê Thái Phong (31 tuổi, con trai bị cáo Thiện) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thiện Soi từng được gọi là đại gia khi có tòa biệt thự dát vàng nổi tiếng nằm ngay Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bị cáo Lê Thái Thiện trình bày tại phiên tòa. Ảnh: TK

Bị cáo Lê Thái Thiện trình bày tại phiên tòa. Ảnh: TK

HĐXX cũng triệu tập, áp giải người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bị cáo Lâm Thị Thu Trà (đang bị khởi tố trong vụ án khác cũng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự) đến tòa. Bị cáo Trà được xác định đã cho bị cáo Thiện vay lãi suất cao, số tiền hơn 9,5 tỉ đồng…

Sau phần thủ tục, đại diện VKS thị xã Phú Mỹ đã công bố cáo trạng truy tố bị cáo Thiện và Phong. Theo cáo trạng, bị cáo Thiện và Phong từ năm 2018-2020 đã cho nhiều người vay với số tiền hơn 324 tỉ đồng. Trong đó, hai bị cáo đã thu lại 279 tỉ đồng tiền gốc, tổng số lãi là hơn 122 tỉ đồng.

Số tiền các bị cáo thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi là hơn 98 tỉ đồng. Sau khi thu lợi bất chính các bị cáo đã dùng hơn 59 tỉ đồng để rửa tiền thông qua việc mua rất nhiều thửa đất, vật liệu xây dựng của một số cá nhân khác...

Sau khi nghe công bố cáo trạng, bị cáo Lê Thái Thiện cho rằng mình bị oan và không đồng tình với những quy kết của toàn bộ cáo trạng truy tố mình cho vay nặng lãi.

Bị cáo cho rằng cách tính tiền lãi của VKS như cáo trạng truy tố là không đúng với quy định. Thời điểm bị cáo cho các bị hại vay là từ 2017 và có sự chuyển tiếp, mức lãi suất không quá 12%...

Chủ tọa phiên tòa đã ghi nhận phần ý kiến này của bị cáo Thiện. Tuy nhiên chủ tọa cũng giải thích là những nội dung này sẽ được làm rõ qua phần xét hỏi, tranh luận sau.

Tại phần xét hỏi, HĐXX cũng đã hỏi các bị hại, trong đó Lưu Ngọc Tư (ngụ thị xã Phú Mỹ) - người đã tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ hành vi cho vay nặng lãi của bị cáo Thiện.

HĐXX đã hỏi ông Tư về các khoản vay, thời gian trả lãi, gốc cho bị cáo Thiện. Qua đó làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của bị cáo Thiện…

Phiên tòa đang diễn ra với phần hỏi các bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 13-03: Yêu cầu kiểm tra Baby Three in hình giống đường lưỡi bò; Đôi tình nhân buôn ma túy xuyên quốc gia

Bản tin trưa 13-03: Yêu cầu kiểm tra Baby Three in hình giống đường lưỡi bò; Đôi tình nhân buôn ma túy xuyên quốc gia

(PLO)- Mạo danh chuyến bay giải cứu, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng; Đôi tình nhân điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia ở TP.HCM; Người bán hàng livestream lo lắng vì sàn thương mại điện tử tăng phí; Yêu cầu các tỉnh, thành kiểm tra đồ chơi Baby Three in hình giống đường lưỡi bò.

Đọc thêm

Lập hụi qua Zalo, cô gái lừa hơn 4 tỉ đồng

Lập hụi qua Zalo, cô gái lừa hơn 4 tỉ đồng

(PLO)- Cô gái mở chơi hụi qua Zalo rồi thực hiện hành vi gian dối bằng cách hốt 100 phần hụi khống và tự ý lấy tên hụi viên để hốt 157 phần hụi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 4 tỉ đồng.

Hình phạt tử hình, Pháp luật Việt Nam,

Hình phạt tử hình: Cần có lộ trình giảm dần

(PLO)- Việc điều chỉnh này cần dựa trên các tiêu chí như: Mức độ nguy hiểm của tội phạm và tầm quan trọng của khách thể bị xâm phạm; áp lực từ tình hình tội phạm thực tế; khả năng khắc phục hậu quả của tội phạm...

Tử hình treo,Hoãn thi hành,Bộ luật Hammurabi,Hình phạt,Luật hình sự,Luật La Mã,Thi hành án

Thử suy nghĩ về hình phạt tử hình treo

(PLO)- Cần thiết phải có nghiên cứu, khảo sát pháp luật nước ngoài và đánh giá tác động về kinh tế, xã hội để có giải pháp, kiến nghị liên quan đến việc bổ sung chế định tử hình treo trong pháp luật hình sự Việt Nam.