Đài Loan nói ‘không mua nổi’ trực thăng săn ngầm mới của Mỹ

(PLO)-  Đài Loan cho biết lãnh thổ này đã từ bỏ kế hoạch mua trực thăng săn ngầm MH-60R mới của Mỹ vì chúng quá đắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 5-5, Đài Loan cho biết lãnh thổ này đã từ bỏ kế hoạch mua trực thăng săn ngầm MH-60R mới của Mỹ vì chúng quá đắt.

Khi được hỏi về thay đổi trong kế hoạch mua sắm vũ khí mới của Đài Loan, ông Chiu Kuo-cheng - người đứng đầu lực lượng phòng vệ của hòn đảo - cho biết: “Giá quá cao, vượt quá khả năng chi trả của chính quyền".

Trước đó, chính quyền Đài Bắc cho biết họ đang có kế hoạch mua 12 chiếc trực thăng săn ngầm MH-60R, do hãng vũ khí Mỹ Lockheed Martin sản xuất, nhưng truyền thông địa phương đưa tin rằng Mỹ đã từ chối bán với lý do rằng chúng không phù hợp với nhu cầu của hòn đảo.

Trực thăng săn ngầm MH-60R của Mỹ. Ảnh: US NAVY

Trực thăng săn ngầm MH-60R của Mỹ. Ảnh: US NAVY

Theo Reuters, hai hợp đồng mua vũ khí khác giữa Đài Bắc và Washington, gồm hệ thống lựu pháo tự hành M109A6 và tên lửa phòng không vác vai Stinger, cũng bị đình trệ.

Ông Chiu cho biết họ đã ký hợp đồng và trả tiền cho Mỹ để mua hệ thống tên lửa Stingers, nhấn mạnh rằng Đài Loan sẽ hối thúc Mỹ giao hàng cho mình.

Đài Loan cho biết Mỹ đã đưa ra các lựa chọn thay thế pháo M109A6 cho hòn đảo, bao gồm Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS), trong bối cảnh dây chuyền sản xuất bị quá tải vì nhu cầu viện trợ Ukraine.

“Chúng tôi không coi các hợp động mua bán vũ khí là chuyện nhỏ nhặt và chúng tôi luôn có các kế hoạch dự phòng” - ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm