Mỹ: Tìm thấy thi thể người đã phân hủy hàng chục năm dưới đáy hồ

(PLO)- Cảnh sát TP Las Vegas đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến thi thể đã phân hủy thành xương của một người nghi bị sát hại khoảng 40 năm trước bên trong chiếc thùng sắt được tìm thấy ở đáy hồ Mead.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 4-5 đưa tin thi thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương của một người nghi bị sát hại khoảng 40 năm trước đã được phát hiện ở hồ Mead, hồ nước ngọt lớn nhất ở Mỹ, khi nước hồ cạn đi do hạn hán.

Theo sở cảnh sát TP Las Vegas, bang Nevada, thi thể được tìm thấy vào ngày 1-5 trong một thùng sắt rỉ nằm dưới đáy hồ Mead khi đợt hạn hán nghiêm trọng khiến mực nước rút xuống mức kỷ lục.

Trung úy Ray Spencer, thuộc đội điều tra chuyên án giết người của Sở Cảnh sát Las Vegas cho biết người này có thể đã bị sát hại, sau khi phát hiện vết thương do đạn bắn.

“Nhờ có mực nước giảm xuống mà chúng tôi có thể điều tra thêm về manh mối xung quanh bộ xương này" - ông Spencer nói.

Chiếc thùng sắt bị rỉ sét trầm trọng chứa thi thể người bên trong được tìm thấy sau khi mực nước hồ Mead sụt giảm do hạn hán. Ảnh: 8 NEWS NOW

Chiếc thùng sắt bị rỉ sét trầm trọng chứa thi thể người bên trong được tìm thấy sau khi mực nước hồ Mead sụt giảm do hạn hán. Ảnh: 8 NEWS NOW

Cô Shawna Hollister, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết cô và chồng nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ trên bãi biển gần dốc thuyền Hemenway Harbour. Khi chồng cô đi ra xem, anh ấy nhìn thấy một bộ xương nằm trong thùng sắt.

Những bức ảnh chụp lại cho thấy chiếc thùng bị ăn mòn nặng nằm mắc kẹt trong đụn cát ẩm gần mặt nước. Theo lực lượng cảnh sát, người này có thể đã bị giết vào cuối những năm 1970 hoặc đầu những năm 1980, dựa vào các đặc điểm trang phục và giày dép được tìm thấy cùng với thi thể.

Văn phòng điều tra viên quận Clark vẫn đang nỗ lực xác định danh tính nạn nhân, mặc dù ông Spencer nói rằng "điều này sẽ tốn khá nhiều công sức".

Trung úy Spencer cho hay lực lượng cảnh sát có kế hoạch liên hệ với Đại học Nevada ở Las Vegas để hỗ trợ xác định thời điểm chiếc thùng bị ăn mòn. Sau khi có dữ liệu nhận dạng, Văn phòng Điều tra sẽ cập nhập thông tin mới.

Thi thể đã phân hủy thành xương từ khoảng 40 năm trước được tìm thấy bên trong chiếc thùng sắt ở đáy hồ Mead, bang Nevada, Mỹ. Ảnh: 8 NEWS NOW

Thi thể đã phân hủy thành xương từ khoảng 40 năm trước được tìm thấy bên trong chiếc thùng sắt ở đáy hồ Mead, bang Nevada, Mỹ. Ảnh: 8 NEWS NOW

Hồ Mead và hồ Powell ở thượng nguồn là những hồ chứa nhân tạo lớn nhất ở Mỹ, là một phần của hệ thống cung cấp nước cho hơn 40 triệu người, các bộ lạc, nông nghiệp và công nghiệp ở Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming và qua biên giới phía nam ở Mexico.

Mực nước của hồ Mead, hồ chứa nước ngoạt được tạo ra từ đập Hoover trên sông Colorado, đã liên tục rút xuống kể từ đầu những năm 2000. Mực nước gần đây đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Theo Trung Úy Spencer, nếu sự sụt giảm vẫn tiếp tục diễn ra, có khả năng họ sẽ tìm thấy nhiều thi thể khác trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm