Đại sứ Trung Quốc đến Lầu Năm Góc

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong có chuyến thăm hiếm hoi đến Lầu Năm Góc và gặp Trợ lý bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ely Ratner, thảo luận về quan hệ quốc phòng hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Đại sứ Trung Quốc (TQ) tại Mỹ - ông Tạ Phong đã có chuyến thăm hiếm hoi đến Lầu Năm Góc trong ngày 12-7 và gặp Trợ lý bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ely Ratner, theo hãng Reuters.
Diễn biến này được chú ý trong bối cảnh Washington đang thúc giục Bắc Kinh nối lại kênh liên lạc quân sự giữa hai nước.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI MỸ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI MỸ

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ - Trung tá Martin Meiners cho biết cuộc thảo luận giữa ông Tạ và ông Ratner kéo dài khoảng 90 phút. Hai ông đã thảo luận về quan hệ quốc phòng song phương và "một loạt các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế".

“Ông Ratner cũng nhấn mạnh cam kết của Bộ [Quốc phòng Mỹ] trong việc duy trì các đường dây liên lạc giữa quân đội với quân đội hai nước” - ông Meiners cho hay.

Trong khi đó, trang web của Đại sứ quán TQ tại Mỹ cũng đăng tải nội dung thông báo về cuộc gặp giữa ông Tạ và ông Ratner hôm 12-7.

Theo đó, Đại sứ Tạ nói rằng mối quan hệ Trung-Mỹ lành mạnh và ổn định phù hợp với lợi ích chung của cả hai quốc gia, đồng thời nhấn mạnh ba nguyên tắc gồm tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hoà bình và hợp tác đôi bên cùng có lợi do Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đề xuất là con đường cơ bản để Bắc Kinh và Washington cùng phát triển trong thời đại mới.

“Đại sứ Tạ nêu rõ quan điểm [của TQ] về mối quan hệ giữa hai quốc gia và quân đội hai nước, đồng thời đề nghị Mỹ có hành động tháo gỡ các trở ngại, quản lý và kiểm soát khác biệt, xử lý thận trọng các vấn đề quan trọng và nhạy cảm như vấn đề Đài Loan theo các nguyên tắc được nêu trong ba tuyên bố chung Trung-Mỹ cũng như thúc đẩy quan hệ hai nước từng bước trở lại quỹ đạo đúng đắn” - thông báo cho hay.

Chuyên gia Yun Sun của Trung tâm Stimson (Mỹ) nhận định cuộc gặp của Đại sứ TQ với quan chức Lầu Năm Góc “khá bất thường".

“Đại sứ TQ không thường xuyên gặp gỡ các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ. Điều này cho thấy TQ đang phản hồi những quan ngại của Mỹ, song tiến triển thực tế vẫn cần thời gian và đàm phán” - chuyên gia Yun Sun cho hay.

Cuộc gặp trên là động thái can dự mới nhất giữa các quan chức Mỹ và TQ nhằm tìm cách hàn gắn mối quan hệ hai nước, vốn đang căng thẳng trên hàng loạt vấn đề. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới TQ.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề khí hậu John Kerry cũng dự kiến sẽ tới thăm Bắc Kinh vào đầu tuần sau, theo đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm