Đắk Lắk: Người đàn ông tử vong sau 3 tháng bị chó cắn

(PLO)- Sau ba tháng bị chó cắn, người đàn ông tại Đắk Lắk xuất hiện triệu chứng sợ gió, sợ nước và tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Người vừa tử vong là anh YLB (32 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột).

Đắk Lắk: Người đàn ông tử vong sau 3 tháng bị chó cắn. Ảnh: Sưu tầm
Ảnh minh họa

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng ba tháng trước, anh L bị chó cắnvào tay trái gây chảy máu. Sau đó, anh L đi khâu lại vết thương nhưng không tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Đến ngày 23-11, anh L xuất hiện các triệu chứng sợ nước, sợ gió. Đến ngày 25-11, người nhà đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán: Theo dõi bệnh dại lên cơn.

Ngày 26-11, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà. Đến ngày 27-11, anh L đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân anh L tử vong đang được tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm