Đang chờ thi hành án tù lại tiếp tục phạm tội

Khoảng 20 giờ ngày 12-9, Nguyễn Thanh Trãi cùng với Cốm (không rõ nhân thân) chơi game tại tiệm.

Tại đây, Cốm rủ Trãi đi hái trộm mít bán lấy tiền tiêu xài thì Trãi đồng ý. Trãi lấy đồ nghề bỏ vào túi quần. Cốm điều khiển xe đạp chở Trãi đến vườn mít của ông Nguyễn Văn Bảy, thường trú ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy.

Trãi dùng kềm cắt lưới B40 chui vào bên trong và cắt trộm năm trái mít. Khi cả hai chở mít đi tiêu thụ thì bị ông Bảy phát hiện và bắt giữ được Trãi còn Cốm chạy thoát. Tài sản thiệt hại trị giá 3.146.600 đồng.

Trước đó, ngày 28-8, Nguyễn Thanh Trãi bị TAND thị xã Cai Lậy xử phạt sáu tháng tù, trong thời gian chờ bản án có hiệu lực pháp luật thì Trãi lại tiếp tục phạm tội.

VKSND thị xã Cai Lậy vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trãi về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS để tiếp tục điều tra làm rõ. 

2 người bị khởi tố vì trộm 10 trái mít
(PL)- VKSND thị xã Cai Lậy, Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Thiện (SN 1992) và Nguyễn Bình An (SN 1993, cùng ngụ khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm