Đăng ký dự thi vào ĐH, CĐ 2010: Giảm khoảng 30% hồ sơ so với năm trước

Sáng 7-5, các tỉnh, thành phía Nam đã bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ năm 2010 của thí sinh cho các trường. So với những năm trước, năm nay số lượng hồ sơ của thí sinh đã giảm 25%-30% do tác động của công tác tư vấn tuyển sinh đã định hướng cho thí sinh cân nhắc hơn trong việc chọn trường dự thi.

Hồ sơ phía Bắc ồ ạt vào Nam

Bà Trần Thị Truyền, phụ trách tuyển sinh của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết năm nay, cực chẳng đã bà phải vào TP.HCM để bàn giao... 170 hồ sơ của thí sinh đăng ký vào các trường ĐH, CĐ phía Nam. Những năm trước, rất hiếm thí sinh tỉnh này đăng ký hồ sơ vào phía Nam nhưng năm nay lại đột ngột tăng mạnh, nhất là thí sinh tại huyện Yên Lạc.

Các tỉnh Hà Tĩnh, Cao Bằng… cũng nhận được hàng ngàn hồ sơ đăng ký của thí sinh thi vào các trường phía Nam. Số hồ sơ nhiều nhất là tại Sở GD&ĐT Hà Nội với trên 1.300 hồ sơ, trong đó tập trung vào nhiều nhất Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh.

Theo bà Truyền, nguyên nhân thí sinh đã biết lượng sức mình khi mức điểm tuyển của các trường phía Nam tương đối thấp hơn phía Bắc. Đồng thời, thí sinh cũng muốn thử sức mình và lập nghiệp tại phía Nam.

Đăng ký dự thi vào ĐH, CĐ 2010: Giảm khoảng 30% hồ sơ so với năm trước ảnh 1

Cán bộ ĐH KTCN nhận hồ sơ tại TP.HCM.

ĐBSCL: Chọn trường học gần nhà

Điểm nổi bật trong mùa thi ĐH năm nay là thí sinh tại các tỉnh ĐBSCL thi vào các trường ĐH tại TP.HCM đã giảm rất mạnh. Cần Thơ có trên 22.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường ĐH tại TP.HCM, giảm gần 7.000 hồ sơ so với năm 2009. Tương tự, tại Vĩnh Long có trên 20.000 hồ sơ, giảm hơn 3.000 hồ sơ. Đồng Tháp 24.000 hồ sơ, giảm 3.700 hồ sơ. Ngoài ra, tại các tỉnh Bình Phước, Dăk Lăk, lượng thí sinh đăng ký giảm khoảng 30% so với năm 2009. Tại Dăk Lăk, thí sinh tập trung đăng ký dự thi vào các trường như ĐH Tây Nguyên, ĐH Nha Trang, ĐH Quy Nhơn.

Một cán bộ tại Sở GD&ĐT Cần Thơ đưa ra nhận xét chung là số lượng thí sinh tại ĐBSCL chọn dự thi vào các trường tại TP.HCM giảm hẳn do các em có xu hướng thích chọn trường địa phương thi dễ đậu, đồng thời học gần nhà.

Mặt khác, ông Nguyễn Minh Nghĩa, phụ trách tuyển sinh Sở GD&ĐT Đồng Tháp, nhận định: “Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi năm nay được đóng một lúc là 80.000 đồng/hồ sơ (năm 2009 chỉ đóng 43.000/hồ sơ) nên nhiều thí sinh đã biết cân nhắc, hạn chế trong việc nộp nhiều hồ sơ”.

Công nghiệp, nông lâm, marketing… dẫn đầu

Sở GD&ĐT TP.HCM năm nay nhận trên 140.000 hồ sơ. Nhưng theo ông Lưu Đức Tiến - Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp, năm nay đã giảm trên 10.000 hồ sơ. Trong đó có đến trên 80.000 hồ sơ dự thi khối A, còn lại khoảng 40.000 vào khối D và 20.000 vào khối B, C. Mặc dù số lượng thí sinh vào các trường chưa được thống kê nhưng theo ghi nhận từ các cán bộ tuyển sinh thì phần lớn các thí sinh tập trung vào các trường ĐH: Công nghiệp TP.HCM, Nông lâm, Công nghệ Sài Gòn.

Nếu như những năm trước đây, các trường ĐH thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM (như Bách khoa, Tự nhiên, Nhân văn…) có số lượng thí sinh chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng thì năm nay vị trí này đã tụt xuống rất mạnh. Ông Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên, phán đoán: “Có lẽ các thí sinh cân nhắc trước mức điểm tuyển hằng năm của một số ngành tại ĐH Quốc gia TP.HCM tương đối cao”. 

Kinh tế nóng, sư phạm… ế ẩm!

Năm nay, các ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, kinh tế nông lâm… vẫn thu hút rất mạnh thí sinh đăng ký dự thi. Ngành sư phạm nhận rất ít hồ sơ. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, CĐ Sư phạm mẫu giáo Trung ương 3… năm nay giảm khoảng 30% số lượng thí sinh. Thế nhưng trong số thí sinh đăng ký dự thi chủ yếu tập trung vào những ngành đào tạo… ngoài sư phạm!

XUÂN HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm