Đảng Vì nước Thái công bố liên minh chính phủ, không có đảng Tiến bước

(PLO)- Liên minh mới giữa đảng Vì nước Thái và đảng Bhumjaithai hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các đảng khác và Thượng viện Thái Lan cho ứng viên thủ tướng của liên minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo chiều 7-8, đảng Vì nước Thái thông báo lập liên minh mới với đảng Bhumjaithai để dẫn dắt tiến trình thành lập chính phủ mới, theo tờ Bangkok Post.

Phát biểu tại cuộc họp báo, lãnh đạo đảng Vì nước Thái Chonlanan Srikaew cảm ơn đảng Bhumjaithai vì đồng ý gia nhập liên minh mới để “giải quyết những vấn đề của người dân và cuộc khủng hoảng quốc gia, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hiến pháp".

Các lãnh đạo đảng Vì nước Thái và đảng Bhumjaithai tại cuộc họp báo chiều 7-8. Ảnh: AFPPIX

Các lãnh đạo đảng Vì nước Thái và đảng Bhumjaithai tại cuộc họp báo chiều 7-8. Ảnh: AFPPIX

“212 phiếu từ đảng Vì nước Thái và Bhumjaithai sẽ là cơ sở cho việc thành lập chính phủ và sẽ còn nhiều [phiếu] hơn nữa để mang lại sự ủng hộ đa số tại Hạ viện. Do đó sẽ không phải lo lắng về khả năng hình thành một chính phủ thiểu số” - ông Chonlanan nhận định.

Hiện đảng Vì nước Thái giữ 141 ghế trong Hạ viện Thái Lan còn đảng Bhumjaithai giữ 71 ghế.

Ông Chonlanan khẳng định ông trùm bất động sản Srettha Thavisin (thuộc đảng Vì nước Thái) sẽ làm ứng viên thủ tướng của liên minh mới này, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ tất cả đảng trong quốc hội Thái Lan đối với ứng cử viên thủ tướng của đảng này.

Mặc dù không nêu tên những đảng tiềm năng có thể tham gia liên minh mới, song lãnh đạo đảng Vì nước Thái khẳng định đảng Tiến bước do ông Pita Limjaroenrat lãnh đạo sẽ không có mặt trong liên minh này.

“Một số đảng khác và các thượng nghị sĩ sẽ không ủng hộ liên minh nếu có đảng Tiến bước” - ông Chonlanan giải thích.

Cũng tại buổi họp báo, ông Chonlanan vạch ra một số mục tiêu chủ yếu mà chính phủ tương lai do đảng Vì nước Thái lãnh đạo sẽ theo đuổi, gồm sửa đổi hiến pháp.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bhumjaithai - ông Anutin Charnvirakul kỳ vọng liên minh chính phủ mới sẽ nhận được sự ủng hộ đa số trong Hạ viện Thái Lan.

Sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5, đảng Tiến bước - đảng giành nhiều ghế nhất trong quốc hội Thái Lan - lập liên minh với 7 đảng, gồm đảng Vì nước Thái, đảng Prachachat, đảng Thai Liberal, đảng Thai Sang Thai, đảng Fair, đảng Plung Sungkom Mai và đảng Pue Thai Rumphlang.

Đảng Bhumjaithai không tham gia liên minh này.

Dưới sự lãnh đạo của đảng Tiến bước, liên minh 8 đảng đã nỗ lực đề cử ông Pita làm thủ tướng Thái Lan. Tuy nhiên sau 2 lần thất bại trong việc giành đa số phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ để ông Pita đắc cử thủ tướng, đảng Tiến bước quyết định trao quyền lãnh đạo liên minh cho đảng Vì nước Thái.

Tuần rồi, lãnh đạo đảng Vì nước Thái thông báo đảng này sẽ thành lập một chính phủ liên minh mới ở Thái Lan mà không có sự góp mặt của đảng Tiến bước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm