Đánh bom kép, 5 nhà ngoại giao thiệt mạng

Theo hãng tin Sputnik, ít nhất 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ đánh bom kép xảy ra bên trong nhà khách ở TP Kandahar, Afghanistan, nơi chính quyền tỉnh Kandahar đang họp với các nhà ngoại giao hôm 10-1.

Trong số những người thiệt mạng có năm nhà ngoại giao UAE. Đại sứ UAE tại Afghanistan Juma Mohammed Abdullah al-Kaabi cũng bị thương trong vụ tấn công này.

cảnh sát Afghanistan

Cảnh sát Afghanistan canh gác tại nơi xảy ra vụ nổ ở Kandahar, nơi năm nhà ngoại giao UAE thiệt mạng. Ảnh: SPUTNIK

Các nhà ngoại giao trên ở Afghanistan với nhiệm vụ thực hiện các dự án nhân đạo, dự án phát triển giáo dụcTổng thống UAE Sheikh Khalifa đã hạ lệnh treo cờ rủ để tang cho các nhà ngoại giao nói trên.

Đây là một trong ba vụ đánh bom khủng bố ở Afghanistan hôm 10-1, gồm vụ đánh bom kép vào Văn phòng Quốc hội ở Kabul và một vụ đánh bom tự sát ở tỉnh Helmand. Tổ chức Taliban phủ nhận gây ra vụ đánh bom ở Kandahar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm