Đánh bom liều chết ở Pakistan, hơn 100 người thương vong

(PLO)- Một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một sự kiện tôn giáo ở Pakistan khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Ngày 29-9, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo quận Mastung (tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan), khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Vụ việc xảy ra giữa lúc nhà thờ đang tổ chức lễ kỷ niệm mừng ngày sinh của nhà tiên tri đạo Hồi Mohammed.

382577134_1653778718446179_4074438223458073484_n.png
Lực lượng cứu hộ quận Mastung (tỉnh Balochistan, Pakistan) đưa người bị thương tới bệnh viện hôm 29-9. Ảnh: MEHR NEWS

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan - ông Sarfraz Bugti gọi vụ tấn công là “một hành động tàn ác”, đồng thời cho biết số người chết có thể còn tăng lên vì có nhiều người bị thương nặng.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực tại Balochistan ngày càng leo thang do các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng Taliban (còn gọi là Tehreek-e-Taliban-Pakistan) tại phía tây Pakistan diễn ra với mật độ ngày càng cao.

Hiện chưa có nhóm nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm