Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 15 người chết

Không ai đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom này. Tuy nhiên, phiến quân Taliban thường có hoạt động đánh bom tấn công chính phủ Afghan và quân đội nước ngoài trong khu vực này.

Quan chức địa phương cũng cho biết có thể mục tiêu chính của vụ đánh bom này là nhằm vào khu vực trạm kiểm soát của cảnh sát ở Almar, tỉnh sát biên giới với Turkmenistan.

Người bị thương đang được trị tại bệnh viện ở tỉnh Faryab, Afghanistan. (nguồn: reuters)

Chiếc mô-tô của kẻ đánh bom sau vụ nổ. (nguồn : pulse.ng)

Nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. (nguồn: dnaindia.com)

Theo thống đốc tỉnh Faryab, Satar Barez, trong số 15 người thiệt mạng, có 5 người thuộc lực lượng an ninh Afghan, còn lại là dân thường. Lực lượng an ninh đang có mặt tại trạm kiểm soát ngay khu vực trung tâm chợ Almar khi kẻ liều chết kích hoạt bom.
Bạo lực đang leo thang tại Afghanistan trong năm nay và chính người dân phải chịu những hậu quả của các cuộc xung đột.
Theo Liên Hợp Quốc, đã có hơn 10000 người chết và bị thương tại Afghanistan chỉ trong năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm