Đánh bom tại một cuộc họp đảng, gần 160 người thương vong

(PLO)- Một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại cuộc họp của một đảng Hồi giáo ở tây bắc Pakistan khiến 39 người chết và hơn 120 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN đưa tin một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại cuộc họp của một đảng Hồi giáo ở tây bắc Pakistan hôm 30-7 khiến 39 người chết và hơn 120 người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại cuộc họp của đảng Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F), được tổ chức ở huyện Bajaur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Vào thời điểm đó, có khoảng 500 người đang tham dự cuộc họp, bao gồm một số lãnh đạo chính quyền địa phương.

Người bị thương được chuyển đến bệnh viện sau vụ nổ bom tại hội nghị của đảng Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F) ở huyện Bajaur (Pakistan) ngày 30-7. Ảnh: AP

Người bị thương được chuyển đến bệnh viện sau vụ nổ bom tại hội nghị của đảng Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F) ở huyện Bajaur (Pakistan) ngày 30-7. Ảnh: AP

Cảnh sát huyện Bajaur - ông Akhter Hayat Gandapur cho biết lực lượng cảnh sát, các đội cứu hộ cùng 8 xe cứu thương đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện lân cận.

Giới chức địa phương đã phong tỏa hiện trường và tiến hành truy bắt thủ phạm. Hiện chưa rõ động cơ cũng như cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm