Ông Hun Sen nói về việc giữ lại bộ máy nhân sự trong hệ thống hành chính công

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 29-7 khẳng định sẽ không có thay đổi trong hệ thống hành chính công; lực lượng vũ trang trong Chính phủ Hoàng gia mới sẽ ra mắt vào ngày 22-8 tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ Khmer Times, trong thông điệp ghi âm gửi qua Telegram, ông Hun Sen nói những người đứng đầu và cấp phó chính quyền cấp tỉnh và quận, huyện, giữ vị trí lãnh đạo từ cấp tổng cục đến cấp phòng trong hệ thống hành chính, cũng như giới chức lãnh đạo, sĩ quan lực lượng cảnh sát, quân đội các cấp sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính phủ.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Bên cạnh đó, những người đang giữ các vị trí, chức vụ như Quốc vụ khanh, Phó Quốc vụ khanh, Cố vấn Chính phủ Hoàng gia cũng sẽ được tái bổ nhiệm, trừ các trường hợp đến tuổi nghỉ hưu hoặc đau bệnh.

Một số nhân sự giữ chức danh Quốc vụ khanh thuộc các bộ ngành chuyên môn và Bộ trưởng tháp tùng thủ tướng phải chọn một trong hai chức danh nêu trên. Riêng nhân sự đứng đầu Tổng cục Thuế vụ và Tổng cục Hải quan ở Campuchia vẫn được giữ nguyên cả hai chức danh Bộ trưởng tháp tùng Thủ tướng và Tổng cục trưởng.

Vào ngày 26-7 vừa qua, Thủ tướng Hun Sen thông báo sẽ từ chức và con trai cả của ông, Tiến sĩ Hun Manet sẽ trở thành thủ tướng mới của Campuchia từ ngày 22-8.

Hôm 28-7, ông Hun Sen nói Campuchia sẽ trải qua một cuộc chuyển giao lãnh đạo “mang tính bước ngoặt”, và chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng Hun Manet sẽ tiếp tục phục vụ đất nước và người dân.

  • Ông bày tỏ tin tưởng con trai ông sẽ tiếp tục lèo lái đất nước Campuchia hướng tới thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm