Đánh chết hàng xóm vì bị chửi

(PLO)- Nguyễn Sỹ Khánh đã lấy một cây gậy gỗ đánh liên tiếp hai cái vào đầu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, thông tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Sỹ Khánh (49 tuổi, ngụ xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Dẫn giải Nguyễn Sỹ Khánh về cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Dẫn giải Nguyễn Sỹ Khánh về cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 3-6, Khánh đi chăn bò về nhà rồi ra vườn đào hố để trồng cây cà phê.

Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, nên ông Phạm Huy Bừng (55 tuổi, hàng xóm) đi đến gần Khánh rồi liên tục chửi bới.

Lúc này, Khánh thấy ông Bừng đã say rượu nên im lặng không nói lại.

Thấy Khánh không nói gì nên ông Bừng tiếp tục chửi, rồi hai người xảy ra lời qua tiếng lại.

Một lúc sau, ông Bừng dùng tay đấm vào mặt Khánh nhưng Khánh tránh được.

Quá bực tức nên Khánh đã lấy một cây gậy gỗ gần đó đánh liên tiếp hai cái vào đầu ông Bừng làm nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, Khánh hô hoán vợ và người dân gần đó đến đưa ông Bừng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau đó, Khánh đã đến Công an xã Ea Na đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm