Đánh học sinh trong lớp dạy thêm

Trước đó, ngày 8-5, mẹ cháu Tài là chị Nguyễn Thị Kim Cương, phát hiện con mình đi học về có nhiều vết bầm ở lưng, tay, vai, mông, tinh thần bị hoảng loạn. Theo lời Tài, cô Duyên đã dùng thước gỗ vuông đánh lên người và dùng tay nắm tóc Tài kéo giật làm bầm vùng đầu.

Bước đầu, cô Duyên đã thừa nhận hành vi đánh học trò của mình. “Do quan tâm đến em, tôi đã cố gắng giúp đỡ em học tập nhưng vì quá nóng nảy, tôi đã đánh em” - cô Duyên viết trong bản tường trình. Trong ngày 10-5, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hiệp Hòa đã yêu cầu cô Duyên ngưng dạy thêm tại nhà, đồng thời họp xem xét sai phạm của cô để xử lý.

Theo T.Ly (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm