Đánh nhau sau va chạm giao thông, 1 người bị chấn thương sọ não

(PLO)- Sau va chạm giao thông, tài xế xe hơi cầm gậy đánh người đi xe máy thì bị người này giật gậy, đánh lại bất tỉnh, chấn thương sọ não nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-5, Công an tỉnh Phú Yên cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Chí Đạt (28 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Đạt đã ra cơ quan công an đầu thú vào sáng cùng ngày.

Tài xế ô tô và người điều khiển xe máy đánh nhau sau va chạm giao thông. Ảnh: cắt từ clip do người dân quay.

Tài xế ô tô và người điều khiển xe máy đánh nhau sau va chạm giao thông. Ảnh: cắt từ clip do người dân quay.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 22 giờ 30 ngày 21-5, trên đường Lê Duẩn đoạn qua phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ nạn giao thông giữa ô tô con do ông Lê Minh Hoàng (54 tuổi, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa) điều khiển lưu hành theo hướng bắc - nam và mô tô do Lê Chí Đạt điều khiển theo ngược lại.

Sau khi xảy ra va chạm, Đạt ngã xuống đường rồi ngồi trước đầu ô tô chửi bới Hoàng.

Ông Hoàng mở cốp ô tô của mình cầm một cây gậy bóng chày bằng kim loại, dài hơn 70cm đánh một cái vào chân của Đạt.

Lê Chí Đạt đạp vào cổ ông Lê Minh Hoàng sau khi người này đã bất tỉnh. Ảnh: cắt từ clip do người dân quay.

Lê Chí Đạt đạp vào cổ ông Lê Minh Hoàng sau khi người này đã bất tỉnh. Ảnh: cắt từ clip do người dân quay.

Đạt giật lấy cây gậy bóng chày đánh lại hai cái trúng vùng đầu của ông Hoàng làm người này ngã xuống đường bất tỉnh. Đạt tiếp tục dùng chân đạp nhiều cái vào vùng cổ của ông Hoàng rồi bỏ đi.

Hậu quả, ông Hoàng bị chấn thương sọ não nặng, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm