Đánh sập massage Ngọc Lan

Chuyên án 108T

Theo tường trình của bị hại, khi khách vào quán massage, nhân viên yêu cầu cởi quần áo treo lên tường, một người đấm bóp che khuất tầm nhìn, người còn lại lén lục ví trộm tiền. Hầu hết bị hại không thu hồi được tài sản, chỉ làm đơn trình báo lên CAP Hòa Thọ Tây, có người sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Đánh sập massage Ngọc Lan ảnh 1

CAQ Cẩm Lệ lấy lời khai Nguyễn Thị Lan.

Xác định đây là loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn, không chỉ xâm hại đến tài sản mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, đầu năm 2008, Ban chỉ huy CAQ Cẩm Lệ quyết định thành lập Chuyên án 108T để đấu tranh với “điểm đen” này. Trung tá Trần Mưu-Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ - làm Trưởng Ban chuyên án (BCA), chỉ đạo TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH phối hợp CAP Hòa Thọ Tây lên kế hoạch xác minh. Sau thời gian ngắn vào cuộc, các TS có trong tay nhiều tài liệu chứng minh hành vi trộm cắp của chủ quán Nguyễn Thị Lan (1970, trú Thanh Liêm, Hà Nam) cùng nhân viên phục vụ. Theo tài liệu TS, Lan đến P. Hòa Thọ Tây thuê mặt bằng mở quán cắt tóc Ngọc Lan từ tháng 8-2006.

Tuy treo biển cắt tóc nam nữ nhưng thực chất quán chỉ phục vụ nam giới và kiêm cả dịch vụ massage. Quán lúc nào cũng có 3-4 nhân viên trẻ, ăn mặc hở hang để mồi chài khách. Trong số này, 2 “đệ tử ruột” bắt mắt nhất chuyên dàn cảnh massage để Lan thực hiện hành vi móc tiền của khách là Ngô Thị Thủy Tiên (1989, trú tổ 27, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) và Từ Thị Mai Ly (trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, BCA cũng gặp không ít khó khăn như các nạn nhân không muốn hợp tác với cơ quan CA vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhiều bị hại là khách vãng lai nên khó xác minh địa chỉ. Thêm nữa, nhân viên trong quán liên tục thay đổi địa bàn hoạt động, và điều quan trọng nhất là làm thế nào phải bắt quả tang mới có đủ cơ sở để đấu tranh, buộc đối tượng tâm phục khẩu phục lại càng khó.

15 giờ ngày 20-1, có khách nam vào quán, Lan bố trí Tiên và Ly đưa khách vào phòng massage. Tiên bảo khách cởi quần treo trên móc, sau đó vừa massage vừa che khuất tầm nhìn để Lan lén vào phòng móc ví trộm tiền. Sau khi massage xong, khách phát hiện mất tiền, có lời qua tiếng lại với Tiên và Ly. Ly sử dụng điện thoại gọi Ông Thị Dự  (1973, trú tổ 4, P. Hòa Thọ Tây) là bạn của Lan đến can thiệp và xô xát với khách để đồng bọn thừa cơ hội tẩu thoát. Thấy tình hình phức tạp, Ly nhanh chân bỏ trốn, các TS BCA phối hợp CAP Hòa Thọ Tây tạm giữ Tiên và chủ quán Ngọc Lan để xác minh làm rõ.

Theo khai nhận của bị hại là anh Lê Văn T. (1976, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang), sau thời gian làm ăn ở miền Nam, anh tích lũy được số tiền 20 triệu đồng, mang về quê dự định chi dùng trong dịp Tết. Sợ bị mất, lúc nào anh T. cũng mang theo tiền trong người, sau khi massage ở quán Ngọc Lan, anh phát hiện bị mất 11,9 triệu đồng. Anh T. khẳng định nhân viên và chủ quán đã dàn cảnh móc túi, yêu cầu cơ quan CA làm rõ. Trước tang chứng vật chứng rành rành, chủ quán Ngọc Lan cùng đồng bọn buộc phải khai nhận hành vi trộm tiền của anh T., nhưng chỉ thừa nhận chiếm đoạt 8 triệu đồng. Ngay sau đó, số tiền bất minh đã được con gái của Lan là Đinh Thị Liên Ngọc mang đến giao nộp cho BCA.

12 vị khách bị móc túi gần 100 triệu đồng

Sau khi bắt quả tang, BCA thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan và Ngô Thị Thủy Tiên về hành vi trộm cắp tài sản. Qua kênh thông tin của Báo Công an TP Đà Nẵng, BCA ra thông báo bị hại đến trình báo để xác minh làm rõ, thu hồi lại tài sản bị mất. Đến tháng 6-2008, có nhiều bị hại đến CAQ Cẩm Lệ tố giác hành vi trộm cắp xảy ra tại  quán Ngọc Lan, trong đó CQĐT xác minh làm rõ 12 trường hợp, với số tiền thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ngoài 11,9 triệu đồng của anh Lê Văn T., một số vụ nổi cộm khác được chứng minh như sau: Khoảng 11 giờ ngày 18-8-2006, anh Võ Văn T. (1981, trú Quảng Nam) bị Từ Thị Mai Ly dàn cảnh massage để Lan móc ví lấy cắp 10,8 triệu đồng. Ngày 24-11-2007, Phạm Thái H. (1985, trú Q. Thanh Khê) bị lấy cắp 6,2 triệu đồng. Vụ này anh H. rời khỏi quán mới phát hiện bị mất, còn Lan thì thừa nhận chỉ lấy được 5 triệu đồng. Ngày 5-1-2008, anh Nguyễn Văn H. (1971, trú Đông Giang, Quảng Nam) bị Lan lục túi lấy cắp 4 cây vàng và 3 triệu đồng. Trúng “quả đậm”, Lan mang vàng đi bán được 41,1 triệu đồng chia cho đồng bọn tiêu xài.

Cùng với 4 nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản số lượng lớn, các trường hợp khác đã được BCA xác định danh tánh cụ thể  gồm: anh Phan Xuân T. (1973, trú Q. Cẩm Lệ) mất 1,8 triệu đồng, Hoàng Hữu B. (trú Hòa Vang) mất 2 triệu đồng, Nguyễn Duy T. (1967, trú Hải Châu) mất 2,2 triệu đồng... Theo thống kê của BCA, Nguyễn Thị Lan cùng đồng bọn thực hiện tổng cộng 12 vụ dàn cảnh móc túi, số tiền thiệt hại và tài sản khai mất trị giá 96.360.000 đồng. Tuy nhiên, Lan chỉ thừa nhận chiếm đoạt tài sản trị giá 66.460.000 đồng, trong đó chia cho Ngô Thị Thủy Tiên 4,4 triệu đồng, Từ Thị Mai Ly 17.250.000 đồng, Ly mập (chưa xác định danh tánh) 13.500.000 đồng...

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ hoàn tất kết quả điều tra, chuyển VKSND truy tố Nguyễn Thị Lan và Ngô Thị Thủy Tiên về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Đăng Vinh (Công an Đà Nẵng)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm