Danh tính 6 người trong tiệm làm tóc ở Bình Dương tử vong

(PLO)- Gia đình tử vong gồm hai vợ chồng, hai người con và hai bé gái 15 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến chiều ngày 24-7, thi thể sáu người tử vong đã được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường.

Sáu chiếc xe cứu thương chở sáu thi thể nối đuôi nhau rời khỏi hiện trường vào 15 giờ 16 phút.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Người dân cung cấp

Sáu người tử vong (3 nam, 3 nữ), trong đó, có bốn trẻ em (có một bé 2 tuổi).

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Lý Quốc P. (Chồng), Đỗ Thị Tặng (vợ), Lý Bảo K. (7 tuổi), Lý Quốc T. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi).

Khi mọi người phát hiện, thi thể hai vợ chồng anh P. nằm trong nhà vệ sinh, hai người con nằm trong một phòng ngủ, hai bé gái nằm trong một phòng ngủ khác.

6 chiếc xe cấp cứu đưa thi thể các nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Ảnh: LÊ ÁNH

6 chiếc xe cấp cứu đưa thi thể các nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, trưa 24-7, mọi người phát hiện sáu người trong một ngôi nhà nằm trên đường NJ15 (ấp 3B phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tử vong.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng là một tiệm làm tóc.

Theo một số người dân, khu vực này bị mất điện từ 17 giờ ngày 23-7 đến khoảng hơn 11 giờ trưa nay (24-7) mới có điện trở lại.

Khu vực hiện trường vẫn được siết chặt an ninh để tiếp tục khám nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

Khu vực hiện trường vẫn được siết chặt an ninh để tiếp tục khám nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

Khoảng 11 giờ, đồng nghiệp của người chồng gọi điện không được nên đã đến nhà tìm. Tại đây, người này đập cửa mãi không được nên cùng mọi người tìm cách phá cửa sau để kiểm tra.

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện cả sáu thành viên trong gia đình đều đã tử vong

Một số người dân cũng cho biết, thời điểm mất điện gia đình này có sử dụng máy phát điện để sử dụng sinh hoạt trong gia đình. Mọi người nghi ngờ những người này tử vong do ngạt khí máy phát điện thải ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm