Đánh vợ, lừa con đi gọi bác sĩ để bỏ trốn

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn với vợ là TTT nên khoảng 1 giờ ngày 23-10-1993, trong lúc bà T. đang ngủ, Bông đã dùng búa đánh vợ nhiều cái. Bông còn dùng khăn nhét vào miệng, dùng dây bao trói tay chân bà T. lại. Khi con gái 10 tuổi thấy vậy hỏi mẹ bị sao thì Bông trả lời “Mẹ bị bệnh” và nói “để ba đi gọi y tá đến tiêm thuốc cho mẹ” nhưng đó là cái cớ để Bông bỏ trốn. Bà T. được mọi người đưa đi cấp cứu, tỉ lệ thương tích 56%.

Sau khi gây thương tích cho vợ, Bông trốn đến xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, lấy tên là Nguyễn Văn Hùng. Tại đây, Bông chung sống như vợ chồng với bà B., có một con chung. Sau đó, Bông bỏ bà B. cùng con đến sinh sống tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa bằng nghề bán vé số. Ngày 15-7-2015, Bông bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An bắt theo lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm