Đấu giá sách ủng hộ bảo vệ chủ quyền biển Đông

Đó là cuốn Đào kép mới của Nguyễn Công Hoan do Phổ Thông Bán Nguyệt San xuất bản năm 1937 và cuốn Luận lý du thuyết yếu thuật của Lam Giang do Quốc Học Thi Xã xuất bản năm 1944 trên giấy dó.

Hai cuốn sách ông Phan gửi đấu giá - Ảnh: T.Lộc

Ông Phan nói: “Tôi làm việc này như là “tiếng chim gọi đàn”, mong muốn kêu gọi những người đồng tâm hợp lực vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”. Ông đưa ra giá khởi điểm 8 triệu đồng cho cả hai cuốn sách và ủng hộ toàn bộ số tiền bán được cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Nếu số tiền đấu giá cao hơn thì đó là đóng góp của những người tham gia đấu giá. Ông Phan mong muốn thông qua báo Tuổi Trẻ để tổ chức đấu giá. Bạn đọc muốn tham gia đấu giá có thể liên hệ với văn phòng đại diện của báo Tuổi Trẻ tại Huế (ĐT: 0543830160) từ nay đến ngày 5-6.

Theo TH.LỘC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm