Đầu tư chứng khoán thua lỗ rồi... đi bói toán để lừa tiền

(PLO)- Bản thân Soa đầu tư chứng khoán làm ăn thua lỗ nhưng lại đi giải "đen" giải hạn cho người khác để... lừa tiền của họ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Soa (38 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tran-thi-soa-8773-612 (1).jpg
Trần Thị Soa bị bắt giữ.

Được biết, tháng 5-2022, Soa đổ tiền vào đầu tư chứng khoán nhưng bị thua lỗ dẫn đến trắng tay. Từ đó, Soa nảy sinh ý định lừa người khác để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, từ năm 2017, Soa có quen chị TTQ (trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và biết chị này rất tin vào chuyện tâm linh. Soa lại đang hành nghề bói toán và làm lễ “giải đen” trong làm ăn.

Từ ngày 14 đến 16-5-2023, Soa nói với chị Q là chị và con trai gặp nạn là do “chưa cúng bái đầy đủ” nên “phải đặt tiền làm lễ đáo cúng, cắt vía âm, đổi vía dương”.

thua-lo-chung-khoan.jpg
Trần Thị Soa tại cơ quan điều tra.

Với chiêu bài trên, Soa đã thực hiện ba lần lừa đảo, chiếm đoạt của chị Q tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Lừa được tiền của nạn nhân, Soa đi đầu tư vào chứng khoán rồi tiếp tục bị thua lỗ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những người dân nào là bị hại trong vụ án Trần Thị Soa thì nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để được phối hợp, giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm