Dạy con biết cách nhận biết và phòng tránh các hành vi nguy hiểm

(PLO)- Phiên tòa giả định truyền thông điệp phụ huynh cần quan tâm lắng nghe tâm tư con cái khi cần thiết; hướng dẫn, dạy con biết cách nhận biết và phòng tránh các hành vi nguy hiểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TP.HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Nói không với bạo hành trẻ em”.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, nhận biết và phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Ảnh: CTV

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, nhận biết và phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Ảnh: CTV

Chương trình tổ chức tại trường THCS Nguyễn Thị Hương (Nhà Bè) với sự tham dự của đại diện các ban, ngành, đoàn thể và khoảng 1.500 em học sinh.

Đây là hoạt động thường xuyên trong nhiều năm qua của Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TP.HCM nhằm phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến người dân, nâng cao nhận thức pháp luật, nhận biết và phòng tránh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.

Mở đầu, các luật sư đã giới thiệu cho học sinh và người tham dự hiểu rõ về cách tổ chức của một phiên tòa, trình tự xét xử cũng như các nội quy.

Phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” được mô phỏng từ những vụ án đã được xét xử thực tế. Trong quá trình diễn án, một số tình tiết, cũng như tên nhân vật sẽ được thay đổi cho phù hợp với đối tượng, tiêu chí của chương trình.

Học sinh sôi nổi đặt câu hỏi về cách nhận biết và phòng tránh các hành vi nguy hiểm. Ảnh: CTV

Học sinh sôi nổi đặt câu hỏi về cách nhận biết và phòng tránh các hành vi nguy hiểm. Ảnh: CTV

Nội dung vụ án giả định như sau: Bà Nguyễn Thị Thu sống chung như vợ chồng với Nguyễn Văn Nam. Những lúc bận đi làm hay không có nhà thì bà Thu nhờ Nam chăm sóc, trông coi giúp con gái (sinh năm 2015).

Nam nhiều lần đánh đập, gây thương tích cho bé gái. Một lần cho rằng bé giặt đồ không sạch nên Nam đã tát mạnh khiến bé té ngã. Sau đó, Nam đưa bé đi cấp cứu và nói dối rằng bé tự té ngã.

Cách tuyên truyền pháp luật sinh động, trực quan

Đây là hoạt động xuyên suốt của Hội LHPN cùng với các cơ quan chức năng để tăng cường tuyên truyền pháp luật nhằm giúp các phụ huynh và học sinh biết cách phòng ngừa, bảo vệ bản thân.

Bên cạnh các phương pháp tuyên truyền khác thì mô hình phiên tòa giả định này thu hút được sự quan tâm của học sinh bởi sự sinh động, trực quan, tương tác nhiều hơn với các em.

TRẦN THỊ KIM ĐÍNH, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nhà Bè

Khi bé đi học, cô giáo phát hiện cơ thể bé có nhiều vết thương, có biểu hiện bị bạo hành nên đã trình báo. Công an mời Nam và các bên lên làm việc, điều tra xác minh sự việc, giám định tỉ lệ thương tật của bé gái. Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX của phiên tòa giả định nhận định bị cáo Nam thể hiện thái độ xem thường pháp luật, xem thường tính mạng, phạm tội đối với người dưới 16 tuổi. Kết quả, Nam lãnh án 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Trao đổi với học sinh và những người tham dự phiên tòa giả định, các luật sư HĐXX nhấn mạnh việc phụ huynh cần quan tâm lắng nghe tâm tư con cái khi cần thiết; hướng dẫn, dạy con biết cách nhận biết và phòng tránh các hành vi nguy hiểm. Đồng thời, luật sư cũng khẳng định vai trò của cộng đồng, xã hội trong việc lên tiếng; mạnh dạn tố cáo, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm